Anh Lâm có ván rất hay, Tưởng Xuyên ván này thua mấu chốt là xe lộ 2 bị pháo phong tỏa xe 9 chưa xuất mà dám đánh pháo non ăn chốt đầu. Lâm có cái nhìn cục diện sắc sảo thí trước đoạt sau, đưa vào hình cờ ưu tuyệt đối.
Lâm còn mấy ván rất hay trước Liễu Đại Hoa và Ngô Quý Lâm nữa.
Thực ra đánh cờ rừng cũng không phải chiến thắng được các kỳ thủ Trung Quốc, quan trọng nhất là cách phán đoán tâm lý đối thủ để đưa ra move thích hợp. Cờ rừng muốn win đâu có dễ phải trung cục cực mạnh mới so đọ được.
Lối đánh chính quy như Tôn Dũng Chinh, Trương Cường, Hứa Ngân Xuyên vẫn khiến các kỳ thủ Việt Nam lo ngại nhất.
Là con người ai cũng có thể sai lầm, giải Hàn Tín bôi vừa qua nếu anh Bảo tính kỹ xuất sắc một chút đi nước mã hỏi cục rồi tấn pháo bắt hai xe thì Hứa lên đĩa rồi.