6. Khéo mở lối tắt
1. P2-5 P8-5
2. M2.3 M8.7
3. X1-2 X9.1
4. B3.1 X9-4
5. M8.7 X4.5
Đen tiến xe hàng tốt, nóng vội phản kích, lại phạm lỗi “cô quân thâm nhập”. Nước đúng hơn là M2.3 hoặc M2.1 triển khai đều.

Như hình vẽ bên đỏ phải chọn giữa 2 cách đi: A. P5-4B. M3.4, ta sẽ xem ở dưới đây:
A.
6. P5-4 ……
Địch tiến ta lùi, lộ vẻ yếu đuối-khó tránh cảm giác tiêu cực, bên đen tất nhiên thỏa mãn.
6. …… B5.1!
Lập tức xung phong trung lộ, nước đi chặt chẽ có lực. Nếu đi X4-3 thì T3.5 M2.1, S6.5 bên đỏ thế dày, lại thành chủ động.
7. T7.5 M2.3
8. B7.1 …..
Nếu đi P4.5 thì đen đi X1.1 (hoặc P5.4 cũng được), S6.5 X1-6, P4-7 M7.5 bên đen ăn lại quân, đỏ chả có nước gì hay.
8. ……. M3.5
9. S6.5 B3.1
10. P4.1 X4.2
Đến đây, đen đã có thế phản công, có thể vừa ý.
B.
6. M3.4 …..
Nhảy mã đuổi xe, vừa khôn vừa lì. Dẫu có phương án T7.9 cũng có thể dùng được, nhưng về độ chặt chẽ và rõ ràng thì không hay bằng phương án này.
6. ….. X4-3
Ăn tốt tưởng là tiên thủ, thực ra quá tham tấn công, dấn sâu vào cục diện xấu. Nếu tỉnh táo thì có thể đi X4/1 đỏ M4.5 M7.5, P5.4 S4.5, T7.5 B9.1 bên đen tuy kém thế, vẫn có thể cầm cự.
7. M7/5! …….
Thoái mã cung-“khéo mở lối tắt”, chỉ trong một nước đã khiến thế công mà bên đen cố gắng tìm kiếm thoắt thành không!
7. ……. M2.1
Ngoài ra còn 2 cách khác cũng không cải thiện được tình thế:
*P5.4, M4.6 X7-6, M6/5 X6-5, M5.3 X5/1, X2.6 bên đen nguyên một cách quân chưa ra, bên đỏ chủ động.
*X3-5, M5.3 X5/1, P5/1! Nước hay để sửa hình, sau này có X2.6 hoặc T7.5 hoặc P8-2 nhiều cách tấn công, đen khó mà gỡ cùm.
8. X2.6! P2-4
9. M5.3 X1-2
10. P8-6 P5/1
Trước mắt bên đỏ sắp đi X2-3 đè mã, đen thoái pháo cũng là một cách chỉnh hình. Nếu đi X2.4, thì đỏ X2-3 S4.5, S6.5, bên đõ vẫn có ưu thế áp đảo.
11. S4.5 …..
Củng cố trung lộ - “dĩ dật đãi lao”. Nếu đi X2-3 thì T3.5, M4.6 X3-4, M6.5 P4.5 (chuẩn, không đi thế thì đen mất tượng), M5.3 P5-6 như vậy bên đỏ chẳng có thu hoạch nào.
11. …… X2.4
12. M4.5 M7.5
13. P5.4 T3.5
14. X2-3
Đỏ dùng cách đơn giản, giữ vững ưu thế nhiều tốt.

Kết luận: Nước thứ 5, đen tiến xe vội công, nếu đỏ dùng phương án A thì hơi yếu đuối, bên đen giành được cục diện tấn công. Phương án B tích cực, mã thoái cung “khéo mở lối tắt” mạnh mẽ phát huy quyền chủ động, cuối cùng đoạt được thế công.
Trong ván này, bên đỏ đưa mã phải xuất kích, gián tiếp yểm hộ mã trái, là tinh hoa của cấu tứ bố cục. Còn bên đen đã dùng nhiều nước đi cho việc di chuyển một xe, ảnh hưởng đến sự phát triển của các quân khác, khó tránh sa vào khó khăn.