-

Gửi bởi
huynhtru
Theo kinh nghiệm của mình thì học chơi cờ không nên học thuộc lòng. Bởi vì thế trận trong cờ tướng thiên biến vạn hóa càng cố học thuộc thì đánh càng tệ. Trong khai cuộc và tàn cuộc, ban đầu thì đọc sách và ghi nhớ, cần nhiều thời gian để tập luyện dần dần thành kỹ năng, phản xạ. Đối với trung cuộc thì học các đòn phối hợp tấn công, sát chiêu, và nếu có điều kiện thì nên chơi với người giỏi hơn mình sẽ mau tiến bộ hơn. " Trăm hay không bằng tay quen ". *_*
Theo em thì phải học thuộc lòng càng nhiều càng tốt chứ ạ? Nhất là các trường hợp khai cục, Có điều là mình không thể nhớ hết được thôi. Em thấy những người đánh cao họ rất thuộc và thuộc rất nhiều mà. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là sức nghĩ của họ không tốt.
Nhiều quá thì sao nhớ nỗi....
Đánh dấu