-

Gửi bởi
nguoituyet
Cao thấp cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng chịu khó học hỏi. Cao thủ cũng đi từ thấp đi lên. Bạn động tí là chê người ta cờ thấp, không hiểu cờ bạn cao đến cỡ nào? Nhưng tôi thấy rằng thường những người cờ cao ít khi chê người khác cờ thấp vì họ biết họ đang đứng ở đâu nên không cần chê người khác để tự thỏa mãn cái tôi.
Còn việc bạn kể 1 vận động viên A1 nào đó nếu có thì cũng chỉ là 1 trường hợp riêng lẻ, từ đấy vơ đũa cả nắm thì quá thiển cận. Tôi nghĩ có nhiều lý do ít cao thủ trả lời bài, có lẽ lý do quan trọng nhất là họ bận nhiều việc khác nên ít có thời gian ngồi máy tính. Khi nào cờ tướng ở VN phát triển như ở TQ, danh thủ không phải tối ngày vật lộn với cuộc sống mà vẫn ít người đóng góp, lúc ấy bạn hãy lên tiếng chỉ trích nhé. Ai cũng có cuộc sống riêng với nhiều điều phải lo toan, không nên chỉ biết đòi hỏi và phê phán người khác.
Tui ko chê mà tui nói 1 việc khách quan vậy thôi, tôi cũng nói là những kỳ thủ họ bận luyện cờ nên ko post bài đấy thôi . Thực tế là như vậy ,cờ thấp thì nói nhiều luyện ít , còn cờ cao thực sự thì nói ít luyện nhiều , chứ tôi ko cấm hay chê gì chuyện cờ thấp bình cờ cả . Đọc kỹ 1 tý rồi hẵng phát biểu .
Cùng bàn luận ván đấu giải vô địch cá nhân TQ (2009)
Đánh dấu