Tình hình mua bán độ ở các môn thể thao ở Việt Nam và các nuớc châu Á là phổ biến, không riêng gì cờ tuớng...

Lý do mua :

- Ai cũng sống vì cần tiền....
- Ban Huấn luyện - Truởng đoàn cần thành tích - tiền luơng, thuởng.
- Vấn động viên - cần tiền luơng, thuởng, cần danh , đạt chỉ tiêu đi nứoc ngoài.

Lý do bán :

Cần Tiền

Kết quả :

Nền thể thao nói chung và bộ môn cờ nói riêng là yếu kém. Không nhận đựoc sự quan tâm của cộng đồng, không có tài trợ, không có tiền đầu tư , cùng lắm là thay vì các danh thủ ngày xưa ra gốc cây chăn " gà " bây giờ có quán máy lạnh chăn " vịt " - không có tưong lai - không là gì cả - nếu KHÔNG HÀNH ĐỘNG?

Truớc đây chuyện tiêu cực trong làng cờ , ai cũng biết nhưng đố ai nói, chỉ là bàn bạc thảo luận khi đang ăn nhậu với nhau, nói không có lãnh đạo không cần tang chứng...

Chính vì thế nên mọi ngừoi coi chuyện tiêu cực đã là " Xưa như Diễm " và biết roài , khổ lắm - nói mãi thôi........

Nếu không hành động thì thể thao nứoc nhà đặc biệt là cờ tuớng sẽ còn mãi tồn tại ở .... văn hóa làng xã, nghĩa là nhưng giải cờ ở đền miếu lễ hội , khắp cả nuớc ...a há

Vậy hành động thế nào ?

Xưa nay Nhà dột từ nóc , loạn từ trên xuống phần là nhiều ?

Thử hỏi nếu ban tổ chức nghiêm túc thực hiện ( Ban tổ chức đây bao gồm Liên đoàn cờ và ban tổ chức địa phuơng ) các khâu :

1) Tuyển chọn chất luợng vận động viên đánh A2 ! Chất luợng như giải năm nay đông về số luợng, ban tổ chức không luờng nổi nên mới lám chuyện bi hài từ đầu đến giờ.

2) Nghiêm túc kiểm soát vận động viên ( đeo thẻ, đi lại , tác phong như quần áo ăn mặc ) nhắc nhở chấn chỉnh các truởng đoàn, các thành viên của ban tổ chức địa phuơng phải biết nghiệp vụ cờ tuớng và luật giải.

3) để tránh bệnh thành tích tiêu cực khi đanh giải A1 nguời ta đac tranh 12 vị trí đầu tiên bằng loại trực tiếp sau khi tính điểm.....
Vậy để tuyển chọn giải A2 - 28 hay 32 suất tham dự có cần vòng play off ( khoảng 10 vị trí cuối , ví dụ chọn 32 suất thì đấu loại suất 22 đến 32 ??
Việc này sẽ làm việc bán 1 ván cờ mất ý nghĩa quyết định cho giải đồng đội , hoặc những toan tính việc 1 đoàn địa phuơng cần giành 1 suất A1 để lấy thành tích sống còn ?

4) có những nguời sống để chơi cờ và có những nguời chơi cờ để kiếm sống, tôi nghĩ rằng không phải ban tổ chức không hiểu những điều mà nhiều người bình thuờng như tôi còn nghĩ ra đuợc.

Vấn đề là khi nguời ta đặt ra 1 cái barie chắn ngang đuờng, nguời ta làm cản trở chuyển động của các phuơng tiên giao thông, và có thể thu ....TIỀN

Một vấn đề là nhiều nguời vẫn than thở là họ không có các nhà lãnh đạo tốt như các danh nhân của các quốc gia khác, đấy là họ ngây thơ và bé cái nhầm.....

HỌ những nguời thực quyền họ làm thế để làm gì ???? Suy từ cái to to lại nghĩ đến cái nhỏ nhỏ , nó đều như một khuôn ý mà, vẫn nhưng khuôn mặt đó , giọng nói đó , vẫn hành động đó và vẫn kết quả đó.....các bạn không tin tôi à ? hãy đợi và nhìn xem kết quả là năm nay lại như năm trứoc và giống hệt .....năm sau.......he he he

Xa xa cụ cố Hồng lại hổn hển : Biết roài ......................................!!!! hu hu hu

Oppa Kotuong_Vietnam style !

AD