Như vậy, sau 2 tuần thi đấu sôi nổi, Giải đã diễn ra thành công tốt đẹp với kết quả như sau:

* Bảng xếp hạng vòng 2:

1. Dương Đức Trí 5.5 đ
2. Lê Thành Công 5 đ
3. Lưu Minh Hiệp 5 đ
4. Lê Hùng Sơn 4.5 đ
5. Trần Thanh Châu 4.5 đ
6. Phan Vĩnh Tân 4 đ
7. Huỳnh Khoa Thuật 3.5 đ
8. Lê Ngọc Rạng 3.5 đ
9. Lê Ngọc Tuyển 3.5 đ
10. Hà Duy Tấn 3.5 đ
11. Nguyễn Đức Quang 3.0 đ
12. Lương Hải Đường 3.0 đ
13. Lê Văn Ngàn 3.0 đ
14. Mai Thành Tân 2.5 đ
15. Huỳnh Văn Tèo 1.5 đ
16. Hồ Sĩ Đăng Huy 0.5 đ


Theo như điều lệ Giải, kết quả vòng 2 nhân 3 cộng với kết quả vòng 1 sẽ cho ra kết quả cuối cùng.

* Bảng xếp hạng vòng 1:

1. Huỳnh Văn Tèo - Nha Trang
2. Huỳnh Khoa Thuật - NT
3. Lê Thành Công - NT
4. Hà Duy Tấn - NT
5. Dương Đức Trí - NT
6. Lê Hùng Sơn - NT
7. Lê Ngọc Tuyển - NT
8. Lương Hải Đường - NT
9. Hồ Sĩ Đăng Huy - NT
10. Nguyễn Đức Quang - NT
11. Lưu Minh Hiệp - Diên Khánh
12. Lê Văn Ngàn - NT
13. Lê Ngọc Rạng - NT
14. Phan Vĩnh Tân - NT
15. Mai Thành Tân - NT
16. Trần Thanh Châu - Cam Ranh


* Bảng xếp hạng cuối cùng:

- Đội hình 1:
1. Dương Đức Trí: (1*3 + 5 = 8)
2. Lê Thành Công: (2*3 + 3 = 9)
3. Lê Hùng Sơn: (4*3 + 6 = 18)
4. Lưu Minh Hiệp: (3*3 + 11 = 20)
5. Huỳnh Khoa Thuật: (7*3 + 2 = 23)


- Đội hình 2:
6. Trần Thanh Châu: (5*3 + 16 = 31)
7. Phan Vĩnh Tân: (6*3 + 14 = 32)
8. Lê Ngọc Tuyển: (9*3 + 7 = 34)


- Đội hình vớt:
9. Hà Duy Tấn: (10*3 + 4 = 34)
10. Lê Ngọc Rạng: (8*3 + 13 = 37)
11. Nguyễn Đức Quang: (11*3 + 10 = 43)
12. Lương Hải Đường: (12*3 + 8 = 44)


- Bị loại:
13. Huỳnh Văn Tèo: (15*3 + 1 = 46)
14. Lê Văn Ngàn: (13*3 + 12 = 51)
15. Mai Thành Tân: (14*3 + 15 = 57)
16. Hồ Sỹ Đăng Huy: (16*3 + 9 = 57)


Ghi chú: Các VĐV có thứ hạng bằng nhau theo điều lệ xét VĐV có thứ hạng vòng 2 cao hơn sẽ xếp trên.

Xin chúc mừng Giải đã kết thúc thành công tốt đẹp!