-

Gửi bởi
banghuu
Cho BangHuu được đóng góp ý kiến chuyên môn :
1/ Quy ước của làng cờ Việt Nam như sau :
" Tướng là người không ai có thể chấp được 2 Tiên "
và được gọi là Tướng thì cả nước chỉ có khoảng 20-30 người ( không phân biệt Đại , Trung, Thiếu... gì đâu )
Còn những người được các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thành Bảo, Trịnh A Sáng... chấp 2-3 Tiên thì được giang hồ gọi là Tá , số này thì khá đông . Trong làng cờ không có khái niệm cấp Úy
2/ Điểm CXQ không có giá trị phân cấp gì trong làng cờ VN cả , vì 2 lý do :
- không phân biệt được đánh tay hay chơi SW.
- thòi gian thi đấu quá ngắn ( 25p mỗi bên) chỉ là những ván cờ nhanh nếu so với thi đấu giải QG ( 2h mỗi bên ).
( Thực tế trình độ Tướng VN đánh tay trên CXQ chỉ từ 23xx-24xx thôi không hơn được )
Những cách phân cấp khác là do các bạn tự đặt ra , cũng là để tôn vinh các kỳ thủ , rất hay và vui !
Rất đồng tình với nhận xét trên ;Tuy nhiên hàng tướng chỉ chấp nhau độ 1 tiên ,còn từ chấp 1 tiên rưỡi trở lên thì chỉ là hàng tá bởi vì trong hàng tướng với nhau thì 1 tiên còn đuợc phân cấp đến 5 hạng bậc .Do đó ngoài giang hồ mới có chuyện chấp kèo phóng bạc ,chấp 2 cái đi tiên và 1 cái đi hậu hoặc 2 cái đi hậu 1 cái đi tiên ....
p/s:Hoanghaibinh2500 là điểm số trên CXQ của cờ tay là 2500xxx ,các bạn trong CLB điểm 2300xxx thì thực tế chỉ là cấp thiếu tá,trung tá mà thôi ( con số tượng trưng để nhận định lực cờ )
Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 30-01-2010 lúc 10:00 PM.
Cho hỏi cấp bậc úy, tá tướng trong giang hồ
Đánh dấu