Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Khánh Hoà với A2/2012
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khánh Hoà với A2/2012


    ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2012

    Giải vô địch Cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2012
    Giải được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 04 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012, nhằm tăng cường thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên cờ tướng hàng đầu quốc gia và tuyển chọn các vận động viên tham dự giải hạng nhất năm 2013.

    I. MỤC ĐÍCH:
    - Tăng cường thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên cờ tướng hàng đầu quốc gia.
    - Tuyển chọn các vận động viên tham dự giải hạng nhất năm 2013.
    II. NỘI DUNG:
    Thi đấu tranh giải đồng đội nam, đồng đội nữ và xếp hạng cá nhân nam, nữ.
    III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THI ĐẤU:
    - Các đơn vị Tỉnh thành, Ngành được cử một đội hình gồm 5 VĐV nam và 5 VĐV nữ tranh giải đồng đội nam và đồng đội nữ và tính toàn đoàn.
    - Các đơn vị Tỉnh thành, Ngành không đủ đội hình đồng đội ( tối thiểu 3 VĐV nam và 03 VĐV nữ) được cử VĐV tham gia tranh giải cá nhân.
    - Đặc cách các vận động viên hạng nhất ở các nhóm tuổi 9,11,13 và nhất, nhì, ba ở các nhóm tuổi 15,18 tại giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2012 ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.
    - Đơn vị đăng cai được cử thêm đội hình 2 gồm: 01 đội nam, 01 đội nữ tham dự giải với 03 VĐV ở mỗi đội.
    IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU:
    - Giải tiến hành tại Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa từ ngày 04 đến ngày 14 tháng 10 năm 2012.
    - Họp bốc thăm xếp cặp thi đấu vào lúc 15 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2012.
    - Đơn vị nào không có mặt họp bốc thăm sẽ không được tham gia giải.
    V. HÌNH THỨC THI ĐẤU:
    - Giải tiến hành theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh trong 11 ván; nếu dưới 30 VĐV thì thi đấu 9 ván.Ván thứ 9 các vận động viên có trên 50% số điểm của cùng 1 địa phương sẽ không gặp nhau.
    - Bốc thăm bằng chương trình Swiss- manager.
    - Thời gian thi đấu: mỗi bên được 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên.Vận động viên đi muộn 30 phút bị tính thua cuộc.
    - Các vận động viên phải ghi biên bản suốt ván đấu.
    - Xếp thứ tự hạt nhân theo: thứ hạng tại giải vô địch hạng nhất toàn quốc năm 2012; thứ hạng tại giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2011; xếp theo vần tên ( A,B,C…)
    - Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban Thể dục thể thao ban hành năm 2004.
    VI. XẾP HẠNG:
    1. Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số Buchholz, số ván thắng, số ván đi hậu, số ván thắng bằng đi hậu, ván đấu đối kháng và màu quân (nếu gặp nhau), bốc thăm.
    2. Xếp hạng đồng đội:
    Tổng thứ hạng của 03 VĐV nam ( đồng đội nam) và 3 VĐV nữ ( đồng đội nữ) có thứ hạng cao nhất của đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau, đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
    3. Xếp hạng toàn đoàn:
    Tổng thứ hạng của đội nam và đội nữ. Nếu tổng hạng bằng nhau, thì xét tổng điểm của 2 đội, vẫn bằng nhau thì đoàn nào có đội nữ xếp hạng cao hơn được xếp trên.
    VII. KHEN THƯỞNG:
    - Các đội nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục Thể dục thể thao.
    - Đội nam, nữ đồng hạng ba (xếp hạng tư) được nhận huy chương Đồng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
    - Các đoàn xếp hạng nhất, nhì, ba được nhận cờ của Tổng cục Thể dục thể thao.
    - Các vận động viên nam xếp hạng từ 1-32, nữ xếp hạng 1-16 được quyền tham dự giải vô địch hạng nhất toàn quốc năm 2013. Trường hợp có VĐV xếp hạng từ 1-6 tại giải hạng nhất 2012 tham gia thì lấy thêm bằng số VĐV được đặc cách từ giải hạng nhất 2012 xuống dự. Ngoài ra, các VĐV xếp hạng tiếp theo ( với điều kiện phải đạt 50% số điểm) được bổ sung dự giải hạng nhất 2013 trong trường hợp có VĐV đạt tiêu chuẩn vắng mặt.
    - Các vận động viên được xét phong cấp theo quy định.
    VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
    - Các đơn vị tự đài thọ chi phí đi lại, ăn ở, tiền mua tài liệu, biên bản thi đấu trong thời gian tham dự giải cho đoàn mình.
    - Nộp lệ phí thi đấu cho các đối tượng tại mục III: 200.000đ/01VĐV cho Liên đoàn cờ Việt Nam.
    - Ngoài các đối tượng tại mục III, mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và nữ dự thi và nộp lệ phí thi đấu 300.000đ/01 VĐV.
    - Đăng ký dự giải chính thức gửi về Liên đoàn cờ Việt Nam theo số fax: (04)62758505 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa trước ngày 20/09/2012.
    - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức giải chuẩn bị cơ sở vật chất cho thi đấu, các đơn vị gửi đăng ký sơ bộ (danh sách vận động viên tham dự) theo E-mail: office@vietnamchess.com.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 7 Nữ (08h00 10/10/2012)


    12 21 Trần Thị Hạnh HNO 2½ 2 Đỗ Thu Khánh KHO 27

    14 19 Nguyễn Lê Mai Thảo BDI 2 1 Lê Thị Thu Trang KHO 28

    15 15 Lê Thị Hương HCM 1½ 0 Hồ Thị Ngọc Hiền KHO 29

    Lần sửa cuối bởi thailawer, ngày 09-10-2012 lúc 01:44 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 7

    28 45 Võ Văn Dũng BDI 3½ 3½ Lưu Minh Hiệp KHO 100

    29 48 Vũ Thái Hòa HPH 3½ 3½ Trần Cẩm Long KHO 110


    31 99 Lê Thành Công KHO 3 3 Trần Chánh Tâm HCM 20

    32 107 Lê Ngọc Rạng KHO 3 3 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22

    33 101 Lê Hùng Sơn KHO 3 3 Hà Văn Tiến BCA 32

    34 33 Nguyễn Thanh Lưu BDI 3 3 Huỳnh Khoa Thuật KHO 102

    35 49 Phan Phúc Trường BDU 3 3 Nguyễn Công Chương KHO 113


    38 59 Phan Minh Tùng DAN 3 3 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 116

    39 121 Nguyễn Thanh Dũng BDU 3 3 Ngô Hồng Thuận HCM 60

    44 53 Trần Anh Duy HCM 2½ 2½ Phan Vinh Tân KHO 104

    45 61 Trương Đình Vũ DAN 2½ 2½ Hà Duy Tấn KHO 106


    48 103 Trần Thanh Châu KHO 2½ 2½ Huỳnh Linh CTH 78

    49 79 Võ Minh Lộc BDU 2½ 2½ Lê Văn Ngàn KHO 112

    50 109 Lương Hải Đường KHO 2½ 2½ Mong Nhi BDU 80

    52 114 Huỳnh Văn Tèo KHO 2½ 2½ Trần Văn Thanh BPH 90

    54 105 Lê Ngọc Tuyền KHO 2 2 Nguyễn Trí Độ BPH 30

    56 108 Nguyễn Đức Quang KHO 2 2 Nguyễn Anh Đức CTH 68

    58 85 Nguyễn Cao Sơn TNG 2 2 Dương Đức Trí KHO 98

    61 57 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 1½ 1½ Nguyễn Ngọc Trí KHO 111

    62 117 Nguyễn Thanh Phong KHO 1½ 1½ Nguyễn Phùng Xuân BPH 62


    Nguyễn Ngọc Trí chơi bài dưới đá lên như Hỗ Sĩ Đăng Huy để đạt chỉ tiêu 5,5 điểm! :13

    Phúc Trường bị áp lực rất lớn khi gặp Chương vì có nguyên nhân tế nhị nên trận này Chương thắng 85%

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong khi chờ đợi tường thuật ván 7 Mời các bạn theo dõi phong trào cờ tại đường link này: http://ktv.org.vn/web/ktv/truyen-hin...hanh-hoa/10157
    Lần sửa cuối bởi thailawer, ngày 09-10-2012 lúc 02:26 PM.

Khánh Hoà với A2/2012

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68