Kết quả 1 đến 10 của 20
-
28-03-2010, 11:22 AM #1
Room VietnamGoClub đề xuất tổ chức 1 giải onl nho nhỏ trên KGS
Thay mặt admin room Vietnam Go Club- mình muốn đề xuất tổ chức một giải cờ onl nho nhỏ vào dịp hè...nhằm góp phần phát triển - củng cố phong trào Cờ Vây Việt Nam nói chung và mặt khác muốn thu hút các thành viên mới cho clb Cờ Vây Hà Nội nói riêng.Mọi người cho mình ý kiến (thời gian - cách thức thi đấu) nhé...
KGS-Rooms-Roomlist-Social-VietNam Go Club
Từ trái tim xin một lời..tôi yêu Việt Nam
-
28-03-2010, 11:33 AM #2
tổ chức đi bạn ơi.
-
28-03-2010, 11:39 AM #3
Mong muốn là đội tuyển cờ vây HN và đội tuyển cờ vây HCM chỉ đăng ký một người thôi - để giải diễn ra có phần hấp dẫn hơn...Như năm trước- gì mà vào vòng bán kết toàn là trong đội tuyển cờ...-_-''
KGS-Rooms-Roomlist-Social-VietNam Go Club
Từ trái tim xin một lời..tôi yêu Việt Nam
-
28-03-2010, 12:04 PM #4
Hí hí vui ghê! Có thông tin gì post lên cho mình xem với nhé! Cảm ơn bạn nhiều nhiều!
-
28-03-2010, 12:16 PM #5
tổ chức sau tháng 7 đc ko ạ
-
28-03-2010, 09:40 PM #6
cờ vây hình như chỉ có ở HN và TP.HCM là phát triển, tui ở Thanh Hóa ko ai chơi, buồn thật !
-
29-03-2010, 12:20 AM #7
Để có cơ hội cho người thấp hơn ạ,nếu ví dụ đấu theo vòng bảng- mà bảng nào cũng có 1 ông trong tuyển HN hoặc HCM- thì còn đâu cơ hội cho những người còn lại ạ :d
KGS-Rooms-Roomlist-Social-VietNam Go Club
Từ trái tim xin một lời..tôi yêu Việt Nam
-
29-03-2010, 02:25 PM #8
Với mục đích quảng bá + giao lưu học hỏi là chính đồng thời trong giải lại có lẫn những người chơi lâu năm với những người ít kinh nghiệm anh đề xuất tổ chức một giải cờ đôi(hình thức rengo trong kgs).Nhưng khác với các giải cờ đôi khác, giải này các đôi sẽ được chọn ngẫu nhiên từ những người đăng ký. Hình thức đánh có thể là loại trực tiếp hoặc theo hệ Thụy sỹ
Khó khăn nhất có lẽ từ phía ban tổ chức.Ngoài việc chọn nhóm cho phù hợp thì vấn đề thời gian thi đấu (thống nhất từ 4 bên thay vì 2 bên như ngày xưa) cũng nên bàn tới
Trên đây là ý kiến mà PA có thể tham khảo
-
29-03-2010, 09:20 PM #9
Ý kiến của bác Huypth rất hay nhưng nếu chỉ có thế thì mất tính chất giải đấu quá vì nó chỉ đáp ứng được yêu cầu “giao lưu”, không mang tính khả năng của cá nhân và phụ thuộc vào những yếu tố khách quan (may mắn gặp được cặp đấu mạnh…). Thiết nghĩ để một giải đấu có tính “quảng bá” hơn thì cần có sự ganh đua, tự lực của những cá nhân, thể hiện được trình độ, sự rèn luyên, tiến bộ thì vẫn nhất thiết phải có những trận đấu đơn. Vấn đề lớn nhất ở đây đúng như bác Huypth nói đó là sự chênh lệch về trình độ, nếu đấu lần lượt loại thì những người yếu sẽ chắc chắn bị out và còn lại toàn những người mà “ai cũng biết sẽ vào”. Để giải quyết thì em đề nghị nên phân cấp ra để đấu cho có sự ngang bằng trong cạnh tranh, sau đó những người thắng ở cấp mình thì có thể thách đấu với người cấp cao hơn (cái này chỉ mang tính giao lưu vì mọi người đều biết trình độ trong cờ vây đã khác biệt thì sẽ khó mà ngang hàng). Còn việc phân chia cấp như thế nào để các bác bàn tính. ( đây là nói về không chấp cờ, còn nếu có chấp cờ thì em ko có ý kiến)
Ngoài ra em còn chút góp ý với các anh các chị có “chức có quền” trong giới cờ một số điều như sau:
+ Thứ nhất là nếu không tính những người chơi cờ ở Hn và Tp.Hcm thì có rất nhiều bạn chơi cờ ở các tỉnh lẻ như em đây. Không có CLB, không có điểm luyện tập, không có sự hướng dẫn đàng hoàng. Việc duy nhất có thể làm là chơi cờ qua mạng, và nếu như có một lớp học để các vị truyền lại những kiến thức uyên thâm (giảng giải rành mạch rõ ràng tốt hơn rất nhiều chỉ là những kinh nghiệm thực chiến tự có hay kiến thức đọc qua sách mà có thể ko hiểu hết hay ko áp dụng được). Vẫn biết để có lớp thì phải có thầy, mà muốn có thầy thì phải có chi phí nhưng có lẽ nếu đam mê thì chả lẽ ko có người tình nguyện (tất nhiên là vẫn sẽ có nhưng với chi phí rất thấp vì đây là quảng bá mà ^_^).
+ Thứ hai là các giải đấu, các trận thi đấu mang tính chất thật sự là điều cực kỳ quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào, và nếu các giải đấu được tổ chức thường xuyên hơn (vài tháng 1 lần) sẽ thu hút được nhiều người hơn chơi và đam mê với nó. Nếu chỉ luyện Level không trên KGS trong thời gian dài sẽ gây chán nản cho người chơi nếu không có các bước đệm như các giải đấu. Ở đó sẽ là nơi kiểm tra trình độ, thể hiện sự rèn luyện, tiến bộ rùi qua đó sinh động lực, mà có động lực rồi thì lo gì ko có cờ vây. Kinh phí là vấn đề lớn khi làm 1 giải đấu, nhưng đây là giải trên mạng nên tiết kiệm được rất nhiều, bên cạnh đó giải thưởng không cần thiết phải quá lớn, chỉ nhỏ mang tính chất động viên công nhận là được bởi vì môi trường cờ vây nước ta được giao lưu, học hỏi và chơi cờ với nhau là điều tốt rồi. (những giải cờ open của KGS cũng có nhưng ít và không mang tính giao lưu, quảng bá giữa người “trong một nước”)
Thôi viết nhiều quá rồi, em chỉ có chút góp ý vậy, toàn là ý chủ quan có gì thất lễ và không phải xin các vị đại xá…
Quên, sao cái dòng xin ý kiến chỉ có ở bên vietnamgoclub trong khi room thevietnamcafe mới là room đông thành viên người việt nhất? có cóp sang bên đó được hok...^^Lần sửa cuối bởi dragongod, ngày 29-03-2010 lúc 09:25 PM.
-
31-03-2010, 12:49 PM #10
Ý kiến của mình là: Đánh giải handicap là ổn thôi mà. Cứ lấy theo rank cứng trên KGS, đánh chấp quân thì đc rồi.
Nếu lệch quá 9 cấp thì chấp 5 quân (ví dụ 3d vs 10k )
Nếu lệch 6-9cấp thi chấp 4 quân
Nếu lệch 4-6 cấp thì chấp 3 quân
Nếu lệch 3-4 cấp thì chấp 2 quân
Nếu lệch 1-3 cấp thì đánh ngang, Quân trắng có komi là 0,5 thôi
Ngang bằng thì đánh random, komi 5,5 như bình thường.
Đợt trước miền Nam chẳng có giải Handicap ở quán trà Tâm Đạo đấy thôi, các bác pro cũng đâu có phải là dễ mà vô địch đc.
Mình thấy quan trọng là phải thống nhất được thời gian, giải online nào cũng có thời gian thi đấu siêu lung tung nên mất đi tính hấp dẫn. Còn giải thưởng thì nho nhỏ gọi là động viên là đủ thích rồi.
Room VietnamGoClub đề xuất tổ chức 1 giải onl nho nhỏ trên KGS
Đánh dấu