-

Gửi bởi
choico_trennui
TON THẤT NHẬT TÂN hay hơn nhưng chưa là QTDS.Giải phương trang chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài của danh hiệu thôi chứ họ ko biết là nhiều QTDS bây giờ cờ mắm ruốc rồi. họ chỉ cần lăng xê thương hiệu là chính chứ đâu cần chuyên môn.
Nhà tài trợ bỏ tiền ra thì họ muốn mời ai là quyền ở họ. Ví như các giải cờ vua hàng đầu chỉ mời 6 kỳ thủ, có phải bao giờ cũng là 6 kỳ thủ hàng đầu thế giới đâu, tranh luận về khách mời làm gì cho mệt.

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Tổ chức : ko đến tận nơi xem nhưng thấy có nhiều ý kiến về việc ko kiểm soát thực sự việc khán giá vào đông dẫn đến mất sự tập trung cho các đấu thủ . Tại Trung Quốc trong những giải đấu cấp quốc gia . Tôi để ý khán giả vẫn vào xem trực tiếp các cao thủ chiến đấu .Nhưng họ đứng ở 1 khoảng cách và ko bàn tán nhằm làm ảnh hưởng đến VĐV như ta . Điều này thì khó vì anh em mê cờ xem khó mà kiềm nổi lòng mình .
Bên họ khi số lượng người khá đông họ sẽ vui vẻ đứng ngoài xem các bàn cờ lớn
Cái này quả thật là ở nước ngoài họ văn minh hơn ta. Tôi xem ảnh giải chùa Vua thấy khán giả đứng vây quanh bàn cờ, không biết có bàn ra tán vào làm kỳ thủ mất tập trung không?
Lần sửa cuối bởi tungvodoi, ngày 27-02-2010 lúc 11:14 AM.
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )
Đánh dấu