Hoan nghênh bạn doilathe dám nói thẳng và nói thật.Bạn tranbinh nói vậy theo mình là không được rồi.đợi tòa án LƯƠNG TÂM thì biết đến khi nào.Nhưng để khắc phục tình trạng tiêu cực bán độ này thì cũng khó lắm.Nếu những người đứng đầu ủy ban hay liên đoàn quyết tâm làm thì mới có hy vọng.Chứ như tình hình hiện nay thì khó lắm.Theo ý kiến của riêng mình thì mình nghĩ cần phải làm những việc sau:

1/ Ở mỗi giải đều có 1 hội đồng kỷ luật hết, nhưng những người trong hội đồng này cũng chỉ là cho có thôi chứ thật chất chẳng hoạt động gì cả.Những người trong hội đồng này chủ yếu là các trưởng đoàn, huấn luyện viên nên thường là quen biết với các vđv nên nếu có cho họ quyền hành kỷ luật thật sự thì họ cũng không dám xử lý nghiêm.Lý do thì mọi người biết rồi đó: sợ đụng chạm hoặc đôi khi là vđv của họ quản lý thì càng không thể.Vì vậy để có 1 hội đồng kỷ luật có chức năng quyền hạn thực sự đã khó, bầu được những người có trình độ chuyên môn cao, dám xử lý nghiêm minh thì càng khó hơn.Mặc dù là khó nhưng vẫn phải làm, phải tích cực thay đổi đến khi nào tìm được những người có năng lực, dám nghĩ dám làm.Có vậy mới hy vọng hạn chế được nạn bán độ trắng trợn như hiện nay.

2/Do quy định là 3 hạng đầu giải đấu thủ mạnh được chọn vào đội tuyển quốc gia nên những người đã có suất không còn động lực thi đấu, thế là họ đua nhau bán độ để kiếm tiền hoặc bơm điểm nhau do quen biết hoặc thỏa thuận với nhau về điều kiện gì đó.Do đó theo ý kiến của 1 số vđv đề nghị là liên đoàn nên sửa lại tiêu chuẩn được chọn vào ĐTQG là cộng hạng của 2 giải lại, những người có tổng hạng thấp nhất sẽ được vào ĐTQG.

3/Khi xem BTC phát giải mà thấy ngán ngẫm, hạng nhất, nhì, ba chỉ được huy chương và bằng khen, hạng nhất được thêm cái cúp và thế là xong.Giải thưởng bèo bọt như vậy thì ai mà chẳng nản lòng.Không phải mình nặng tiền bạc mà là BTC phát thưởng như vậy sẽ làm cho các vđv phát sinh ý nghĩ rằng tài năng của mình không được trân trọng và rằng cố sức đánh làm gì rồi cuối cùng cũng chẳng được gì.Do vậy theo ý mình thì ban tổ chức nên tìm tài trợ cho giải và nâng giá trị giải thưởng lên cao giống như giải vô địch cờ vua quốc gia đang đánh.Được như vậy sẽ kích thích các vđv thi đấu cố gắng hơn.

4/Các nhà tài trợ cho giải nên có 1 hợp đồng ràng buộc cụ thể các điều khoản tổ chức, giải thưởng cũng như quảng bá hình ảnh, vì nhà tài trợ nhiều khi muốn nhảy vào nhưng được 1, 2 lần rồi cũng nản vì tiền thì mất nhưng tổ chức giải và giải thưởng cho các vđv thì chẳng ra hồn gì.Làm được việc này sẽ hạn chế rất nhiều nạn ăn chặn ăn bớt chi phí tổ chức và khen thưởng của giải.

5/Các ván đấu của giải hiện nay đã đươc BTC đưa lên trang web cho người hâm mộ xem cũng là 1 giải pháp tốt nhằm để cho người hâm mộ thưởng thức và cũng một phần nhằm biến người hâm mộ thành một thế lực phán xét về chất lượng và sự trong sạch của từng ván đấu.Điều này sẽ góp phần làm cho các vđv thi đấu trong sạch và hết mình hơn.Hy vọng việc làm này sẽ được BTC phát huy.

Một số ý kiến đóng góp với mong muốn các giải cờ sau này sẽ lành mạnh hơn.Mong rằng các vị lãnh đạo cấp cao của liên đoàn, ủy ban và các nhà tài trợ sẽ nhiệt tình và quyết tâm hơn nhằm xây dựng phong trào ngày càng trong sạch và phát triển.