Xin lỗi nhưng mình thấy mọi người bàn luận hình như lệch đi rồi đó.Theo mình nghĩ vấn đề có xảy ra bán độ là rõ ràng rồi không phải bàn cãi nữa, vấn đề bán độ là không đúng dù với lý do gì đi nữa thì cũng không được, chẳng lẽ vì hoàn cảnh rồi làm những chuyện trái với lương tâm cũng được sao.Tuy là cũng thông cảm cho dân cờ mình nghèo nhưng việc bán độ cần phải được đẩy lùi.Vì vậy mình nghĩ cũng không cần phải bàn cãi việc có nên lên án và đẩy lùi nạn bán độ hay không.Vấn đề mọi người cần bàn luận ở đây là giải pháp nào để nạn bán độ được đẩy lùi.Dù rằng những giải pháp mà mọi người đưa ra chưa chắc đã được giới lãnh đạo thực hiện nhưng ít ra những người hăm mộ cờ tướng chân chính như chúng ta cũng đã lên tiếng với nạn bán độ.Và biết đâu chừng những giải pháp của chúng ta sẽ đến tai những người lãnh đạo chân chính dám nghĩ dám làm thì sao.