phù, lâu không vào diễn đàn, em cũng xin đóng góp chút ý kiến:
_ việc handicap hay phân cấp là rất khó ( vì đã là đánh online, mạng ảo, kiểm soát khó, có kiểm soát được cũng rất mất thời gian) ngay cả đánh hộ nick hay 2 3 nick còn có thể ( ở vùng xa, chuyển giải thưởng khai bừa nhận hộ thì đâu ai biết), tiêu cực thì trò nào cũng có, đời thực cũng có, khắc phục hết thì chắc không thể nhưng hạn chế tối đa thì chắc okie. em thấy đánh ngang hết là hợp lý nhất. Sức cờ ai chẳng xuất phát từ những con số thấp, kể cả những người mạnh hiện tại thì ngày trước cũng như ta bây giờ thôi, có gì đâu
_ không nên hạn chế thành viên các đội tuyển. ngoài mục đích giật giải ( đã tham gia thì ai chẳng có 1 chút mong muốn), bên cạnh đó còn là mong muốn cống hiến những ván đấu hay
_ thời gian đấu thì nên vào buổi tối những ngày nghỉ, đặc biệt là chủ nhật đó là thời gian mà theo em đa số mọi người rảnh
_ nên liên lạc với admin vietnam cafe để quảng bá giải đấu
_ giải thưởng cũng không nên quá lớn, vừa tiết kiệm chi phí cho các giải sau, vừa tạo được nổi bật chữ " quảng bá" và " giao lưu" hơn
giải thưởng bé cũng không có nghĩa là giải sẽ không hấp dẫn hay mất tính cạnh tranh, vì thắng thua đôi khi cũng vì " danh dự"
em xin hết
p/s: sức cờ mạnh là cả 1 sự cố gắng của họ, đừng nên nhìn vào lợi ích của mình hay nhược điểm của mình quá nhiều, thay vì tìm cách mà tạm hiểu là " tìm một sân chơi công bằng" thì cách tốt nhất là thích nghi
công bằng với người này đôi khi lại là không công bằng với người kia thôi mà ^^ đơn giản hóa đi chứ phức tạp làm gì