Thế bác nêu luôn..."10 nguyên lý chiến thắng trong cờ Tướng của...Tây" xem luôn thể.

Binh pháp Tôn Vũ thì...nói gì chẳng đúng, nói vào cái gì chẳng nghe hay, đơn giản là...muốn thắng thì phải như thế, như thế.

Tôi thấy đơn giản thế này thôi:

1. Có đam mê: Bất cứ cái gì, không chỉ riêng cờ Tướng, hễ có đam mê mới có động lực để phát triển kỹ năng, trình độ

2. Chịu học hỏi: Học từ sách vở, tài liệu, học từ các đàn anh chính, tà hai đạo. Đa phần một số kỳ thủ ta có chút thành tựu, có chút năng khiếu là đâm ra kiêu mãn tự phụ, xem thường tài liệu (chê lạc hậu), xem thường cả các bậc đàn anh đi trước (đã xuống sức). Thua Tàu chính là thua từ chỗ này.

3. Có kiến thức: Ở các lĩnh vực Khai, Trung, Tàn, Sát đều phải có những kiến thức nhất định, kế đó phải liên tiếp tăng cường bổ sung.

4. Có tư duy: Đây gọi là "khiếu" cũng được, đa phần các danh kỳ kiệt xuất đều phải có tư duy khác người, có lối suy nghĩ khác người mới dẫn đến cái thành công hơn người. Theo lối mòn, theo suy nghĩ truyền thống (dĩ nhiên phải trân trọng) thì sẽ khó phát triển, khó giành thắng lợi.

5. Có kinh nghiệm: Kinh nghiệm thi đấu lẫn kinh nghiệm giang hồ. Có món này thì sẽ không bị đối thủ dùng chiêu mà khiến bị ức chế tâm lí đâm ra thua sảng, thua đau.

6. Luyện tập khả năng tập trung: Đây là "thể lực" trong cờ Tướng. Nhiều người chơi được vài ván đầu rất hay, nhưng càng về sau càng chuối. Do chủ quan, do sức yếu, do phân tâm v.v...

7. Cố gắng bỏ thói quen xấu: gái gú, rượu chè, thuốc lá... là những thói quen có hại cho sức khoẻ nên từ bỏ. Nhất là thuốc lá, các danh thủ ta có vẻ hút thuốc hơi nhiều. Nếu gặp giải thi đấu quốc tế, trong những trận gay go sinh tử mà cứ phải ra ngoài bập thuốc sẽ dễ dẫn tới gián đoạn suy nghĩ (dù không đáng kể). Gặp đại địch như Tàu thì bất lợi này cũng mau thành đại hoạ vì trình độ, tâm lí họ ghê gớm vô cùng.

8. Đừng lậm sâu vào cờ bạc: Bây giờ có các danh thủ mê chơi cờ úp ăn tiền (độ to) hoặc đánh độ to, chấp nặng v.v... Có tiền là chơi. Tất nhiêu cứ lún sâu vào điều này thì tự nhiên kỳ thuật của bản thân sẽ bị giảm sút ngay. Chưa kể nếu còn dính thêm đỏ đen, nợ nần thì tinh thần sẽ phân tán kiệt quệ, khó lòng phát huy được sáng tạo, ngẫu hứng trong những trận cờ căng thẳng.

Chia sẻ vui thế thôi.