Như vậy có 1 số sai sót tôi xin có chút chỉnh sửa cho anh em .Giải đấu quốc tế Giang Tô mở rộng có tổng cộng 11 ván chứ ko phải 9 ván . Sau 9 ván đấu danh thủ Uông Dương dẫn đầu nhưng do 3 ván cuối anh chỉ kiếm được 2 điểm ( 2 hòa ,1 thua Vương Thiên Nhất ngôi sao đang lên của Trung Quốc ) nên đã tụt tận hạng 7 . Bất ngờ ở chỗ ngôi vua của giải đấu này thuộc về 1 danh thủ đã ko còn ở đỉnh cao phong độ gốc Quảng Đông Lê Đức Chí . Xếp ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Trần Hàn Phong ( Chiết Giang GM ) và Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh )