nghiên cứu làm book cũng là 1 ý kiến hay nhưng không cần làm mà đi kiếm của tui china còn hay hơn nhiều. có 3 lí do: 1, đỡ mất công. 2, mình có làm cũng không bằng tui tàu, vả lại người quảng bá như BG cả đời tâm huyết với các loại book, làm không dưới 1000 cái lớn nhỏ mà vẫn bị người đời xấu bụng chê bai( mới học thì 3 năm nữa cũng không bằng BG BÂY GIỜ ĐƯỢC) .Cuối cùng: book chỉ là phương thức tô điểm cho sw mà thôi. kao thủ chơi sw không chơi book mà họ chơi bằng recorde hoặc pgn,pc yếu đánh kiểu gì cũng thua dù có hay ko có book cũng vậy thôi.( ăn bằng trap cũng khó lắm vì đã là cao thủ thì họ rất giỏi trong việc đánh hơi thấy trap, ko dễ lừa được đâu.) . đây là quan điểm riêng của tui,không ngăn cản anh em nhé. kakaka.