Trích dẫn Gửi bởi anhvu79 Xem bài viết
Ván này mình thấy khai cuộc anh Hương định dùng cờ rừng bẫy Thanh nhưng đối phương không chịu vào rừng nên anh lại phải chui ra mất khá nhiều nước (con mã cung, pháo và xe ở lộ 9). Nhưng công phu trung cuộc giúp anh đưa trận đấu về thế cân bằng. Nếu không ham đánh (khi thấy Thanh phế tượng) thì kết quả hòa là việc không quá khó với anh Hương.
Để đánh những trận cờ đỉnh cao, anh Hương cần vài ván làm nóng với các đối thủ cùng đẳng cấp. Một con dao mổ trâu suốt ngày cắt tiết gà vịt không chịu mài thì khi gặp "trâu" mổ làm sao nổi.
Đến chỗ đó là Hương chuyển cây sang cánh trái thôi bạn ah lúc đó vẫn ưu thế tuy không lớn lắm