Cạm bẫy 1: Ở hiệp cờ thứ 7, xe đỏ ăn mã là nước cờ yếu. Cao thủ cấp tá trở lên sẽ không đi nước cờ này.
Tương tự:
Cạm bẫy 2: Ở hiệp cờ thứ 4, xe đỏ tấn 6 bắt chốt cũng là nước cờ yếu.
Cạm bẫy 3: Ở hiệp cờ thứ 4, xe đỏ tấn 6 bắt chốt cũng là nước cờ yếu. Đến hiệp cờ thứ 6 xe đỏ tham ăn tượng dẫn đến bại trận.
Cạm bẫy 4: Ở hiệp cờ thứ 4, xanh đấm chốt 5 là nước cờ quá xá yếu. Đỏ nhắm mắt đánh cũng thắng.
Cạm bẫy 5: Ở hiệp cờ thứ 14, xanh bình pháo là nước cờ yếu.
Cạm bẫy 6, 8, 10 và 7, 9, 11 khá hay, có thể bẫy được cao thủ.
Cạm bẫy 12 dùng để đập những kẻ cầm cờ xanh mà thích bắt chước nước cờ của bên đỏ thì tuyệt.
Còn những cạm bẫy 13,14,15 mà bên đỏ dùng bình phong mã thì khó áp dụng.
Cạm bẫy 16 dài quá!