Khi mới chơi cờ mình rất khoái thế trận phản cung mã này.Thông thường mình hay chơi phản công mã cổ điển thì phải,lên hữu tượng tiếp tục lên hữu sĩ,sau đó xuất xe 1 vào xương sĩ,xe 9 còn lại thông thường tấn 2 để giữa mã 7 khi xe đối phương uy hiếp.Mình cảm thấy thế trận khá chắc chắn,nhưng khi học kỹ về khai cuộc thì các QTĐS lại cho rằng "Bình phong mã" ổn định hơn phản cung mã nên chuyển sang luyện BPM,nên đến tận bây giờ chơi PCM càng xuống tay.Theo mình cả hai thế trận PCM và BPM đều sẽ có khuyến điểm khi bên tiên chơi cấp tiến trung binh pháo đầu mã đội,nhưng có lẽ BPM chỗng mã đội tốt hơn PCM.