Thực ra chơi cờ muốn tiến bộ thì phải đánh độ số tiền hơi khá một tí mới được. Phần là để tập bản lĩnh đừng run sợ, phần là để luyện tinh thần cứng cỏi, thận trọng. Các danh kỳ Tàu cũng đều có đánh độ lỉa khỉa thì phải. Tuy nhiên đã lên hàng sư, tướng thì thời gian của họ phần nhiều dành cho việc nghiên cứu hơn.

Cứ tưởng tượng một cao thủ có hạng mà lại không dám nhận lời đấu với một tay cờ vô danh một triệu/ván thì cũng kỳ cục thiệt.

Tuy nhiên khi đã thành danh (nhất là thu nhập đã ổn định) thì nên hạn chế đánh độ. Nhìn vào thấy không xứng với địa vị, hại sức khoẻ mà có khi còn mang tiếng là "thằng đó đã A1, thi đấu quốc tế, nổi tiếng a,b,c... mà còn đi gài độ dụ ông kia hết chục chai đó, ông đó gà quá nộp mạng cho nó ráng chịu thôi, tụi cờ bạc mà"