Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
Thật ra theo tài liệu để lại thì các lão tiền bối khả kính trong làng cờ Tàu vẫn có những trận đánh độ kinh thiên động địa như thường. Ví dụ: trận Đổng Văn Uyên chấp Lê Tử Kiện và Trần Tùng Thuận, trận Đổng Văn Uyên đánh với Dương Quan Lân, Chung Trân cũng một thời đi đánh tứ chiếng giang hồ, Hồ Vinh Hoa thì từ nhỏ cũng có đánh độ lỉa khỉa để nâng cao trình độ v.v...

Để đạt tới đỉnh cao trong môn cờ Tướng chắc chắn phải kinh qua các trận đánh độ trong đời rồi. Có điều sau khi thành danh mà bỏ được trò này, chú tâm nghiên cứu, sáng tạo thì tốt hơn nhiều.

Khổ nỗi xứ ta đa phần (đa phần thôi nhé) các kỳ thủ trình độ văn hóa không cao, nếu buông nghề cờ ra thì không biết sống ra sao nên cứ phải rày đây mai đó mà vướng vào cuộc đỏ đen này, đáng thông cảm hơn đáng trách.
bạn hơi nói phét đó ..đã qua trung quốc chưa mà biết .kể cả có đi đánh giải tquoc xong mà về thì cũng ko biết làng cờ bên đó đâu ....đỪNG NGE QUA GIAI THOẠI NÀY NO MÀ KHOE KHOANG ... trình độ bạn lớp mấy mà nói danh thủ ít học .đừng vơ đũa cả nắm ..đoc lại trong Diễn đàn này đi BÙI DƯƠNG TRÂN .và VŨ HUY CUỜNG ko học đại học đó hả ..trong nam kỳ thủ đa số ít học công nhận đúng 100%
..cái này bạn về diền đàn SG nói đúng hơn ..vì đa số dân cờ trong đó chỉ lo suốt ngày đánh độ ..mà ngày xưa bạn tôi toàn thằng học dốt vào đó thi cho dễ đậu bạn thử hỏi xem đúng ko ..mà chỉ tiêu tuyển sinh va điểm thi bao giờ cũng thấp hơn ngòai bắc ....
thì làng cờ các bạn ít học là dễ hiểu thôi ....