-

Gửi bởi
reporter
Bản thân anh còn chưa thấy hết những nhược điểm của mình thì khó chỉ cho người khác lắm taotung à. Thực ra mỗi người chúng ta đều tồn tại những mặt mạnh yếu, vấn đề ở chỗ liệu có thể phát huy cái mạnh và hạn chế cái yếu hay không, ở những thời điểm quan trọng.
Anh có thể không thấy hết điểm yếu của anh, nhưng chắc chắn anh nhìn thấy những điểm yếu của em, nhưng điểm yếu mà đôi khi tự em thì khó nhận ra. thế nên em mới bảo thử góp ý cho nhau xem
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
CLB ANH EM - HÀ NỘI trao đổi tại đây
Đánh dấu