Các bác bàn về cờ chấp phải suy nghĩ đến 3 điều:
- Được chấp quân gì (ví dụ 1 mã, 2 mã, 1 pháo, hoặc 1 xe,...). với mỗi loại hình chấp đó mình đã từng xem qua chưa, đấu pháp như thế nào..
- Điều kiện phải nhượng lại cho việc chấp: ví dụ chấp 2 mã thì mình ko được ăn lại chốt đầu,... Phải lượng hóa ngay nếu có gì đó bất thường. Đặc biệt lưu ý là không so sánh có tính bắt cầu ở đây nha.
- Đối thủ là ai, sức cờ thế nào, Ý định thực tế của đối thủ là gì (đánh chơi hay câu độ,...).

Đó là 3 điều phải suy nghĩ nếu nói về cờ chấp khi đánh thực chiến. Nếu không làm đúng thì mình chỉ là con cờ của người ta thôi. Ví dụ đơn giản nè:

- Cuộc chấp 2 mã mà nhượng lại không ăn tốt đầu: khả năng bên được chấp thua 90% (có đem sw ra nó cũng ko tính được đâu vì nó luôn luôn tính nước được ăn chốt đầu). Nếu muốn biết tại sao thì vui lòng xem qua bí quyết nhượng song mã thủ thắng (trong sách này bên được chấp được quyền ăn chốt đầu luôn)

- Chấp 1 Xe thì bên được chấp không được ăn mã nếu mã chưa đi - tính chất và cuộc thế hoàn khác với cách bạn gì vừa đề cập là cho pháo bên chấp ăn xe. Trong kỷ phổ vẫn chứng rất nhiều thế chấp xe thủ thắng, rất nhiều ván nó chuyển về thế quân bình cờ và đấu bằng nội lực. Các bạn muốn xem thì ngay trên trang web này cũng có mà.

- Chấp 1 mã với người yếu hơn thì đối với cao thủ là chuyện bình thường không có gì phải bàn. Có hẵn 1 kho bí kíp dạy cách chấp mã rồi, ngoài ra Giang hồ còn bày 1 số thế khác không chính thống như trong sách, thường thấy là quy bối pháo, nếu bên được chấp không cẩn thận sẽ bị phản tiên và bị bắt quân lại ngay.

Các bạn nên nhớ là: cờ chấp xuất phát từ cách tay Giang hồ bày ra để kiếm cơm, không có dễ ăn họ đâu...tất nhiên nếu bạn là cao thủ rồi thì họ nan nỉ mời đi chổ khác...cũng giống như người ta mở sòng bạc ra để mình đánh vậy...thậm chí Thần bài nhiều lúc cũng e ngại chứ đừng nói đến gà