Trích dẫn Gửi bởi coga Xem bài viết
Quan trọng nhất là trình độ giữa 2 người, nếu trình độ người chấp quá cao so với người được chấp thì đỡ kiểu nào cũng chết. Còn nếu ngừoi chấp chấp lố so với sức cờ của mình thì không có cách nào thắng nổi bên được chấp 2 mã. Cách thủ hiệu quả nhất trong trường hợp được chấp 2 mã là thủ mã đơn đề, con trong con ngoài, pháo cũng thủ như vậy, con nằm ở biên, con nằm góc sĩ, 2 xe nên nằm nhà phòng thủ, chờ đợi khi có điều kiện mới phối hợp pháo biên tấn công vào cánh đối phương (đừng ham tấn công trung lộ) thì bên chấp 2 mã rất khó đánh.
Nói vậy thì vô cùng. Nhưng có một điều, nếu đã là óanh độ. Thì tất yếu là họ xác định phải chiến được họ mới chấp. Chứ chả tự dưng gì đi chấp lố như bạn nói, để cống tiển cả. Thực ra là người ta xác định chấp thì tỉ lệ ít nhất cũng phải là 50%. Tôi theo dõi cờ độ thì thấy thế. Còn khi mà họ xác định là không nhằn được, thì chỉ đôi ván là họ lượn ngay.