Kết quả 1 đến 10 của 73
Threaded View
-
12-12-2012, 03:23 PM #21
Đã dặn đi dặn lại là kiểu gì cũng phải có Ban Tổ chức, và phải có 1 ông cầm trịch cuộc chơi, thế mà chú lại chả chịu nghe.
Anh chỉ đứng ở góc độ kinh doanh mà nhận xét thôi, Điệp nó muốn bán được thuốc nước bánh kẹo, thì phải có khách, muốn có nhiều khách, bắt buộc phải tổ chức các giải đấu, hoặc đánh độ, như vậy nó phải hô hào, kể cả nó không thể cầm trịch được thì nó vẫn phải đứng ra liên kết, đấu nối anh em lại.
Mặc dù TCNguyen rất nhiệt tình, tuy nhiên vai trò lại khá mờ nhạt, Điệp nó đã chính thức nhờ chú đấu mối, hỏi ý kiến các kỳ thủ tham gia chưa, hay tự chú tìm người tham gia giải, sau đó lại tìm kiếm Ban Tổ chức, như vậy vai trò của chú là gì.
Ngoài ra, theo anh việc tổ chức giải không phụ thuộc lắm vào một vài cá nhân chê lạnh chê rét đâu, có cảm giác rằng vẫn có một số người muốn tham gia cơ mà, tuy nhiên, độ nhiệt tình chưa cao, vì thế anh đưa ra đánh 7 vòng là vì thế.
Cái quan trọng nhất vẫn là Ban Tổ chức, còn người này không tham gia thì người khác tham gia, vẫn lưu ý là giải thưởng nên vừa phải và đừng chốt cứng, mức tài trợ từ 100.000 đồng đổ lên là được.
Điệp nó không nhiệt tình tổ chức, cứ muốn TCNguyen hô hào rồi hưởng thành quả, thì chuyển sang quán cờ khác, hình như có quán cờ ngay đường Nguyễn Trãi đấy.
Nhắc lại là, Ban Tổ chức vẫn là quan trọng hàng đầu, thống nhất cách thức làm việc giữa các thành viên, sau đó mới chính thức phát ngôn, nhiệt tình không không đủ đâu.
Thế mới biết Trung_cadan, 6789 tổ chức giải vất vả và giỏi cỡ nào, lưu ý rằng các vị ấy muốn tổ chức thành công giải vẫn phải có một bộ sậu hỗ trợ, và công tác hô hào nhà tài trợ các vị ấy cũng rất lưu tâm.
Một lần nữa, nếu có giải, anh tham gia với vai trò kỳ thủ, và tài trợ một cách tự nguyên, có thể hô hào người khác thêm nhưng cũng là tự nguyên.
Kế hoạch tổ chức giải vô địch cờ tướng Thanh Hóa lần thứ nhất




)
Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu