Oh. Kim câu pháo thì đúng là phải chơi vui và chênh lệch đẳng cấp thì người ta mới chơi chứ. mimi chơi vậy hoài mà mấy ông chịu mất xe đâu.
Nhưng chơi trong zing đã có lần sau 7 nước họ tự thua liền vì mất 1 tượng, 1 xe một pháo. Nó thật ra là để chơi vui như Điệp pháo hay Uyên ương pháo thôi.
Thi đấu chính thức có thời gian suy ngẫm mà chơi vậy thì bên tiên gần như bị thất thế. Dĩ nhiên là tùy thuộc vào trình độ và phong độ của đối thủ.
Chơi cờ bụi còn nhiều khai cục hay lắm, cứ đén bờ hồ thấy nhóm nào hò hét và cười rôm rả là yên tâm gà thoải mái mà.