Hiện nay, kim câu pháo ít người sử dụng, cho nên cũng chưa có 1 hệ thống lý thuyết nào về nó. Khi gặp, để đối phó, bên hậu thường dùng thế trận ưa thích của mình là chính chẳng hạn khi tiên chơi P2-7, hậu có những cách đối phó như:
+Trung Pháo : P2-5; P8-5
+Khởi chính mã: M2.3; M8.7
+Phi tượng: T3.5; T7.5
+Quá cung pháo, sĩ giác pháo...
Tùy vào kinh nghiệm và đấu pháp từng người mà dùng, chứ cũng ko có khai cục nào là chính thức cho đen (vì ít người dùng quá!)
Theo 1 nhận xét bản thân rút ra được, khi trắng chơi P2-7; đen chơi P2-5 hay P8-5 thì tùy tình hình, trắng đi tiếp P7/1 se hình thành các dạng thức uyên ương pháo, quy bối pháo hay thiên phong pháo, nhưng lợi hơn 1 nước tiên.
Do vậy, các khai cục lãnh môn ngoài sự phức tạp của bản thân nó, mức độ chuyển hóa của các loại khai cục này cũng là 1 điều cần thiết để nghiên cứu thêm
Ở VN, trong các giải đấu A1, bố cục này có xuất hiện vài lần, trong dữ liệu cờ mình sưu tập được có vài ván, vài hôm nữa kiếm lại được mình sẽ up biên bản lên!
Thân chào!