Tâm thức có tính cộng biểu và đơn biểu, nghĩa là có tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân. Làm sao có thể thay đổi tâm thức cộng đồng được vì nó vốn vi tế và phức tạp. Một người VN vốn không biết xếp hàng là gì, nhưng khi sang Canada, thấy người ta xếp hàng mua đồ thì tự động anh ta cũng sẽ xếp hàng theo. Ngược lại 1 anh tây ba lô sang đây sẵn sàng chen lấn với người bản địa mà quên đi văn hóa xếp hàng của quê hương mình. Người tu hành rèn luyện ý thức của mình để tác động vào tâm thức từ đó thay đổi được tâm thức từ từ. Thiền là khi chúng ta đóng 5 thức đầu lại, chỉ chăm lo đến thức thứ 6 là ý thức. Cũng vậy, muốn thay đổi tâm thức cộng đồng thì phải đi từ ý thức của nó mới có kết quả.