Một vài luật thông thường:

1. Theo luật của người Hoa Kỳ thì khi một trẻ dưới vị tuổi thành niên (dưới 18 tuổi), bố mẹ có quyền can thiệp và quyết định trong vấn đề điều trị cho con em mình (nói chung). Ngoại trừ những trường hợp phá thai, bầu bì, và sexual transmitted diseases...đứa trẻ có quyền tự do trị liệu mà không cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ bất luận là cháu ấy dưới 18 tuổi.

2. Có những trường hợp bố mẹ không cho phép điều trị vì lý do tín ngưỡng, nhưng đứa bé lâm vào tình trạng nguy kịch cần phải điều trị khẩn cấp...trong trường hợp này, pháp luật sẽ tước quyền của cha mẹ và bảo vệ sinh mạng cho đứa bé. Trừ phi người bị lâm nạn đã trên 18 tuổi và không muốn điều trị (vì lý do tín ngưỡng không cho phép) thì nhà thương mới làm theo lời yêu cầu của đương sự.

Công thức của người Mỹ là: Cha mẹ có quyền quyết định cho con (dưới 18 tuổi), nhưng đứa con có quyền quyết định đối với baby. Ví dụ: Bố mẹ bắt con phải phá thai, nhưng đứa con (dưới 18 tuổi) không đồng ý phá thai. Trong trường hợp này thì pháp luật sẽ đứng về phía đứa con và bảo vệ quyền tự quyết cho đứa con cho dù rằng cháu ấy chưa đủ 18 tuổi.

Còn rất nhiều luật khác mà mình chưa bàn tới, để khi có dịp chúng ta sẽ thảo luận sau.