Dear các bạn.
Mỗi người có một quan điểm, chính kiến riêng. Tuy nhiên, cũng là người ở Cần Thơ & Sóc Trăng tôi rất thích phong cách chơi cờ của Huỳnh Linh và cách sống với bạn bè, kỳ hữu của kỳ thủ này. Để so sánh người này và người kia làm sao tránh khỏi sự khập khiễng, để đánh giá một cây đại thụ trong làng cờ Cần Thơ như chú Năm Dương là là "lấy nghiệp cờ làm kế mưu sinh, tìm những nai tơ ăn thịt,..." thì có quá chăng?!. Niềm vui của chú cũng là khi các kỳ thủ trẻ trưởng thành như: Hứa Quang Hậu, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Sĩ Hiền, Phan Đức Cường,... Chú Năm Dương là người có tâm huyết với "Nghiệp cờ" khi đứng lớp dạy miễn phí cho các bạn yêu cờ gần xa tại CLB Xe Pháo Mã nữa đấy.
Mong sao sẽ có những bạn yêu cờ sẽ PR nhiều nhiều cho phong trào Cờ Tướng Cần Thơ & ĐBSCL phát triển có thể sánh với Sài Gòn các bạn nhé!
Thân! Goodluck to everybody!