Trích dẫn Gửi bởi maihoanghuy Xem bài viết
Có một quyển sách viết như thế này,bạn không nên đưa pháo qua sông ăn chốt đầu trong lúc khai cuộc, vì như vậy con pháo sẽ có ai để giữ nó.Khai cuôc pháo không nên đi xa vì pháo có thể phòng thủ lúc tàn cuộc và có thể đánh đột kích lúc trung cuộc.Pháo đánh xa lúc khai cuộc rất bất lợi,có thể bị giết,bị phản tiên.Vài ý kiến đóng góp cho bạn.Nếu đánh với người có trình độ cao,nhìn vào nước này người ta sẽ đánh giá khả năng chơi cờ của bạn.
Nước thứ 2 pháo đầu ăn tốt ngay các cao thủ cũng từng dùng nhiều. Mình từng xem một ván cờ trong giải vô địch trung quốc trong sách của Công Sỹ và một ván trực tiếp tại giải Hà nội mở rộng Nguyễn Vũ Quân tiên thắng Vũ Huy Cường, vì vậy theo mình không thể nói thấy nước thứ 2 đối phương ăn tốt đầu của mình mà đánh giá họ không biết trận được. Quan trọng là phải nhận thấy nhược điểm của đối phương mà công kích. Nếu gặp cao thủ họ chơi nước này bạn không thể lôi lý thuyết suông mà thắng được.