-

Gửi bởi
tieunhulai
Trong Nam nghe nói anh Trềnh A Sáng chơi môn này khá vip.
Hình như Nguyễn Thành Bảo cũng thiện nghệ bộ môn này thì phải.
Có nhiều trò chấp trong môn này từ chấp tiên, chấp quân cho tới kiểu quái lạ thế này:
Một bên công khai bỏ 2 Xe ra ngoài, nhưng bên kia phải chịu chấp lại 1 trong 2 kiểu này:
-Mã Sĩ - Sĩ Mã
hoặc:
Pháo Tượng-Tượng Pháo
Nghĩa là con Mã và con Sĩ đi được 2 chức năng giống nhau cùng lúc. Thích đi kiểu nào đi, đi vào lúc nào thì đi. Tỉ như vừa chơi Mã theo nước Mã, bị o ép vào góc để bắt thì có thể... đi nước kiểu Sĩ để thoát ra. Tương tự như vậy với Pháo và Tượng.
Nhìn thấy đánh kiểu này rất nhức đầu. Nhưng mà chơi cờ này sẽ dễ làm hư cờ sáng.
em thấy ở hà nội cũng có chỗ chơi kiểu cờ úp, nhung họ úp quân tùm lum (trừ ông tướng), khi đi một nước thì bỏ úp ra, quân ở vị trí nào thì tấn công kiểu đó, cả sĩ tượng đều sang sông hết. như vậy là ăn may cũng nhiều và làm hư cả cờ. ngày xưa em bé, ở quê em hay chơi cờ miệng với nhau, em cũng có chơi như vậy nhưng cũng lâu rồi. các bác biết ở hn chỗ nào chơi cờ miệng không?
Luận bàn về cờ mù (cờ úp)
Đánh dấu