-

Gửi bởi
ThoiQuen
Vần nhiều ván như vậy mà ăn được nhiều lần ( có thể do làm đối phương bức xúc đi ẩu ) dần dần tạo thành thói quen và thành " nghiện vần ". Đến khi đại diện cho tuyển Hà Nội đi đấu giải gặp tuyển tp Hồ Chí Minh chẳng hạn ( hoặc tuyển quốc gia thi đấu quốc tế ) gặp những ván cờ dạng đó lại theo thói quen cũ " vần đối phương " nếu thắng hay hòa ( không chịu cho đối phương hòa rồi bị trọng tài xử hòa sau khi áp dụng luật ) thì không biết dân cờ hay báo chí địa phương kia, quốc gia kia sẽ bàn luận gì nhể. Khi đó chúng ta lại tự an ủi nhau
thắng là thắng, thua là thua 
Bàn luận thế này này:
+, Trường hợp thắng: Bên thua không đủ tỉnh táo để đỡ hòa trong một thế hòa cờ cơ bản, dẫn đến thất bại.
+, Trường hợp hòa: Bên hơn cây cố gắng tìm cách giành thắng lợi trong một thế hòa cờ cơ bản, tuy nhiên không được do bên kia đỡ chính xác.
Chỉ được cái lo hão!
Bàn về Đạo cờ ( Trên TLKĐ )
Đánh dấu