Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giang Hồ Kỳ thủ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Giang Hồ Kỳ thủ

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định Các ngoại hiệu của các danh kỳ miền Nam trước năm 1975.

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Không phải ngẫu nhiên mà người xưa thường ví một ván cờ như một trận chiến, mỗi chiêu mỗi thức trong cờ tướng được ví như các chiêu thức trong võ lâm. Không ít bậc cao nhân, tiền bối vì mê cờ mà kết giao bằng hữu, huynh đệ...
    Trước 1975 có nhóm “Võ Đang thất hiệp” vang danh tứ hải:
    1- Người được quần hùng tôn sùng gọi là đại ca “Tống Viễn Kiều” là nhà giáo Lê văn Đặng, ông là kỳ thủ có nhiều chiêu thức biến hóa nên được các huynh đệ nể trọng.
    2- Nhị ca Nguyễn Hữu Quang.
    3- Bác sĩ Nguyễn Minh Nhật
    4- Tứ ca Châu Diễm Diệu
    5- Lão ngũ là tiểu tướng “Trương Thúy Sơn” Quách Anh Tú - hiện là chủ tịch LĐ cờ TPHCM
    6- Giáo sư Tô Hòa Dương - quý tử của nhà văn Bình Nguyên lộc
    7- Thất đệ “Mộc Thanh Cốc” Lê Thiên Vị - hiện là Ủy viên BCH Hiệp hội cờ tướng châu Á, HLV trưởng đội tuyển cờ tướng VN - là người thành công hơn cả về nghiệp cờ tướng.

    “Giang hồ tam ác”
    - Lê Thiên Vị vì thường xuyên triệt hạ đối thủ bằng các chiêu độc nên biệt danh “Thiên hạ đệ nhất sát” đã làm chết tên Thất đệ “Mộc Thanh Cốc”
    - Trần Quới
    - Lê Nhị Trí

    “Tứ liên bá” Mai Thanh Minh thường dùng “vô chiêu để thắng hữu chiêu”, phù hợp với Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu ngạo giang hồ” nên người đời đặt cho anh biệt danh “Độc cô cửu kiếm”
    “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng, không hổ danh là đệ tử lưu linh, uống rượu chẳng thua gì Tiêu Phong
    “Diệp gia tứ hổ”: Diệp Khai Nguyên, Diệp Khai Dương, Diệp Khai Hằng, Diệp Khai Hồng. Hiện chỉ còn Đại hổ Quốc tế đại sư Diệp Khai Nguyên còn bám trụ với cờ. Từng nổi tiếng châu lục với 2 ván cờ hòa trước đại danh thủ Hồ Vinh Hoa của Trung Quốc
    “Đông phương bất bại” Trần Văn Ninh hùng cứ vùng duyên hải miền Trung
    “Phong trần quái khách” Hoàng Đình Hồng là một hiện tượng “không giống ai”. Ông đi thi đấu cờ lại cứ thích đi một mình, nên còn biệt danh “Độc hành đại đạo”
    “Việt Nam hắc hiệp” là biệt danh báo chí nước ngoài phong tặng cho Mong Nhi khi xuất thần đánh bại Đặc cấp quốc tế đại sư Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền
    “Diệt tuyệt sư thái” Lê Thị Hương chuyên thách đấu cờ độ khắp hang cùng ngõ hẻm với các đấng mày râu
    “Bạch mi ưng vương” Trương Á Minh
    “Sát nhân vô ảnh” Trần Quốc Việt
    “Khô Mộc Thiền sư” Dương Thanh Danh
    “Tía Sam Long vương” Trần Thị Ngọc Thơ
    “Thiết chưởng lão nhân’ Trịnh Mỹ Linh
    “Thiếu lâm Không Kiến thần tăng” Phạm Tấn Hoà
    “Kim Mao sư Vương “ Nguyễn Văn xuân
    “Duyệt tiệt sư thái “ Lê Thị Hương
    “Khổ hạnh đầu đà “ Dương Nghiệp Lương
    “Trần Đình Giáo chủ “ Trần Đình Thuỷ

    Sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 05-10-2009 lúc 08:20 PM.

Giang Hồ Kỳ thủ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68