Chưa hiểu bác xuan2009 định nói j! Nhưng nhìn qua thế cờ bác đưa ra tôi hiểu là bác nói với tôi.
Thật ra là thế này. tính tôi hay nói ngắn gọn, nhiều khi dễ bị hiểu lầm. Thôi thì phải giải thích cho mọi người hiểu vậy!
1. Thứ nhất: Đang nói về thế cờ mà chủ thớt nêu. Cái này là do bạn ấy không nhớ rõ vị trí các quân! Và sao đó bạn ấy có đưa ra thế chuẩn. Vậy là rõ ràng còn j?
2. Thứ hai: Nói thiệt với các bạn, nếu có ai đó định bày cờ thế vỉa hè mà như lúc đầu bạn ấy đưa ra nhầm như con tốt 3 qua sông hay chưa qua sông (như bạn ấy đưa ra nhầm lẫn lúc đầu) thì ăn gian xê dịch con tốt đó theo tôi là quá kém! Vì nó quá đơn giản và lộ liễu. cái thằng bày thế chỉ chỉ ăn mảnh thôi. Chuyện xê dịch vị trí con tốt (hay bất cứ quân nào) là rất bình thường trong cờ thế vỉa hè. Nhưng tôi đã từng sống qua thời gian đó nên hiểu nó tinh vi thế nào. cái khác biệt khó mà nhận ra tức thời!
3. Thứ ba: Cái này thì cuối cùng bạn ấy nêu ra còn gì. Ah, thật ra nó là 1 thế cờ khác! Các bạn lưu ý điểm này! Thằng bày cờ thế giang hồ luôn đánh vào tâm lý!. nếu ai đó đã từng biết kiểu giải 1 thế trong Nê Mã Độ Khang Vương sẽ dễ bị mắc bẫy là giải được tất! Bộ Nê Mã Độ Khang Vương Có gần trăm thế điển hình vì cách giải tuy giống nhưng thật ra phụ thuộc rất nhiều về cách phòng thủ. Nhất là thay đổi thứ tự nước đi. Đó là điều tôi muốn nói nhưng sợ các bạn hiểu lầm! Nếu bạn để ý cái thế mà tôi đưa ra có cách giải khác! Thế đó ít quân nhưng nhưng khá nổi tiếng vì hai bên đều có nước ngầm sát cơ.
4. Thứ 4: Lời khuyên của tôi: không nên tham gia cờ thế vỉa hè vì các lý do trên! Ngay cả bạn có nắm rõ thì khả năng thua vẫn cao! Đơn giản vì cờ ăn tiền là hạ thủ bất hoàn. bạn có trông mong thắng nó không khi bạn chỉ được chơi chính xác 1 lần với thằng nó quá rành về thế đó! Cùng lắm bạn là người giỏi rút kinh nghiệm thì chỉ gỡ hòa chứ làm j có cơ hội thắng nữa?