uh bác toanvip0305 nói đúng, thế cờ này các quân liên kết với nhau chặt chẽ trên toàn bàn cờ, 1 quân giữ 1 quân, nhưng nếu đối phương tập trung lực lượng về 1 cánh thì phản cung mã khó đỡ nổi, nếu bị đối thủ dùng 2 quân đánh vào 1 quân thì nếu đối thủ đánh trước chắc chắn phản cung mã sẽ bị thua thiệt. Vậy nên mình nghĩ khi triển khai quân xong nên chủ động đổi trước 1-2 quân cờ làm giảm sức tấn công của đối thủ. Như những ván cờ của Hồ Vinh Hoa vậy, ông thường đổi hết 2 xe và giữ lại 1 Pháo + 2 Mã để đấu với 2 Pháo + 1 Mã (ví dụ vậy thôi)!