Cảm ơn chị tranbinh đã sưu tầm 1 tấm hình quý và lược dịch bài viết rất cảm động.
Nhân đây cũng xin gửi các bạn 2 tấm hình cũng thuộc hàng hiếm hehe.
(nguồn: blog của Mai Quý Lân)


Đây là tấm hình chụp các danh thủ Trung Quốc đoạt thứ hạng cao tại giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc năm 1960 ở Bắc Kinh. Năm 1960 cũng là năm đánh dấu sự chuyển tiếp giữa 2 thế hệ quán quân Trung Quốc khi mà thiên tài Hồ Vinh Hoa mới 15 tuổi đã giành ngôi vị quán quân toàn quốc từ tay của "Ma kỳ" Dương Quan Lân đất Quảng Đông. Từ đó bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ xưng hùng dịch lâm của "Thập liên bá" Hồ Vinh Hoa, người được coi như phượng hoàng tái sinh trong thế giới kỳ nghệ.
Hàng trên cùng từ trái sang phải bao gồm 5 người lần lượt là: Vương Gia Lương, Huệ Tụng Tường, Lưu Ức Từ, Trương Nhuận, Trần Bách Tường.
Hàng thứ 2 từ trái sang phải bao gồm 5 người lần lượt là: Lý Nghĩa Đình, Mạnh Lập Quốc, Phương Hiếu Trăn, Sái Phúc Như, Mã Khoan.
Hàng ghế ngồi từ trái sang phải gồm 4 người lần lượt là: Hồ Vinh Hoa, Hà Thuận An, Dương Quan Lân, Châu Kiếm Thu.

.


Đây là tấm hình chụp 16 danh thủ xuất sắc nhất Trung Quốc đầu thập niên 80 chụp tại Thượng Hải tại giải "Thượng Hải Bôi 1982". Hàng đứng từ trái sang phải gồm 8 người là: Phó Quang Minh, Trần Hiếu Khôn, Ngôn Mục Giang, Lý Lai Quần,Tưởng Chí Lương, Liễu Đại Hoa, Châu Vĩnh Khang và Lưu Điện Trung.
Hàng ngồi từ trái sang phải gồm 8 người là: Tang Như Ý, Tiền Hồng Phát, Từ Thiên Lợi, Dương Quan Lân, Vương Gia Lương, Mạnh Lập Quốc, Hồ Vinh Hoa và Sái Phúc Như.

.

Không biết có tấm hình nào chụp chung các danh thủ VN trước đây không nhỉ?