Kết quả 1 đến 10 của 31
-
06-08-2010, 11:05 AM #1
Kiến nghị để thanglongkydao.com phát triển!
Trong thời gian gần đây, bên cạnh những bài viết hay, tôi cũng đã đọc những bài viết mang tinh chất đả kích của một số thành viên có đóng góp trong suốt quá trình phát triển của diễn đàn mà điển hình là HoaKimCuong. Tin HoaKimCuong bi Banned vĩnh viễn thật sự là một tin sốc đối với tôi, một nick có nhiều bài viết hay, có nhiều đóng góp thế mà...
đó giống như là một cái chết trong một thế giới ảo mà một cái chết bao giờ cũng để lại trong chúng ta một sự hối tiếc. Sau giây phút thẫn thờ và choáng váng đó, tôi lục tìm những bài viết của HoaKimCuong trên mạng và có rất nhiều cảm giác: buồn, giận, coi thường và thông cảm cho HoaKimCuong.
Có lẽ, anh ta có mâu thuẫn với một số thành viên trong BQT, hoặc tư tưởng chưa thông, hoặc do những yêu cầu hay đòi hỏi khồng được đáp ứng hay nói chính xác hơn là người ta không làm đúng ý mình, nên bỗng chốc, anh ta tung ra những lời lẽ chỉ dành cho chợ búa. Tôi có thể hiểu và thông cảm phần nào cho những lời lẽ của anh ta nhưng nói thằng ra anh ta làm như vậy thì anh không phải là một người đàn ông đích thực và đó không là biện pháp tốt nhất, dù anh tốt nhưng hành vi hay thái độ thiếu kiềm chế có thể là cái giết anh.
Chúng kiến hai cái chết theo 2 cách khác nhau trên diễn đàn là HoaKimCuong và Internazionale (kể từ lúc tôi tham gia), tôi cảm thấy diễn đàn như mất đi 2 cây cột chính trong ngôi nhà của chúng ta.
Để hạn chế tình trạng dùng nhiều nick, post bài mang tính chất đả kích, spam... tôi xin kiến nghị mong BQT xem xét: duyệt bài trước khi cho đăng, chỉ cho đăng những bài không vi phạm nội quy, mang tính chất xây dựng, những bài có ích. Quá trình duyệt bài tối đa là 24h, nếu bài nào đó không thể đăng được thì thông báo qua message hay mail cho chủ tài khoản giải thích lý do không được đăng kèm theo bài của người đó, với điều kiện người đó là thành viên có nhiều bài viết trên diễn đàn. Đây là công việc khá mất thời gian và có thể số lượng bài viết trên diễn đàn ít hơn nhưng bài viết chất lượng sẽ nhiều hơn, người viết bài có trách nhiệm cao hơn.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
06-08-2010, 11:10 AM #2
vậy ai sẽ là người đọc và kiểm duyệt từng bài hả bác?
-
06-08-2010, 11:20 AM #3
Mod và Admin vì chức năng của họ là quản lý và kiểm duyệt bài!
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
06-08-2010, 11:30 AM #4
Năm 1988 khi internet mới vào Việt Nam Bộ Công an cũng lập kế hoạch đọc tất cả các email gửi vào và gửi ra đề phòng có bọn phản động làm bậy. Họ làm vậy được vài tháng, sau đó là nghỉ luôn vì số email tăng theo cấp số nhân, đọc không xuể.
Giờ internet manh mẽ phát triển tại Việt Nam, tư duy thông thoáng hơn nhiều, vậy mà có bạn lại muốn trở về thời kiểm duyệt ngày xưa.
Để phát triển được, cần mở rộng tư duy. Cái nào sai lỗi thì sửa chứ không vì thế mà lập hệ thống đóng chặt.
-
06-08-2010, 12:00 PM #5
Về ý tuởng của bác em xin không đưa ra quan điểm.
Em xin đóng góp cho diễn đàn 1 ý kiến nhỏ mà em thấy nhiều diễn đàn khác họ áp dụng: đó là quy định số bài tối thiểu mỗi thành viên phải có trước khi có khả năng sửa bài viết của mình. Có thể là 50 hoặc 1 con số thích hợp hơn.Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
06-08-2010, 12:04 PM #6
Trích phanphuctruong :"Chúng kiến hai cái chết theo 2 cách khác nhau trên diễn đàn là HoaKimCuong và Internazionale (kể từ lúc tôi tham gia), tôi cảm thấy diễn đàn như mất đi 2 cây cột chính trong ngôi nhà của chúng ta.".
Thật tiếc, chúng ta cũng ko nên giận họ và thông cảm với họ. Người tài họ có quyền đòi hỏi cao và khi ko đáp ứng dc yêu cầu họ hay giận giữ thái quá. Mong rằng một ngày nào đó, cả hai người sẽ bình tĩnh lại. Và họ cũng nên thông cảm với TLKD. Có cái gì trên đời là hoàn hảo đâu.
-
06-08-2010, 12:08 PM #7
Tôi đã đọc nhiều bài viết của diễn đàn này. Những cái được nhiều người đã nói hết rồi. Tuy nhiên nhiên, khi có vấn đề không đồng thuận với nhau thì xuất hiện nhiều bài viết quá khích, đả kích giữa các mem, có nhiều bài viết quá thô, hết sức thiếu văn hóa. Tôi xin lỗi trước khi có nhận xét về những nguyên nhân như dưới đây, mong các bạn thấu hiểu và chia sẻ.
- Giữa các thành viên thiếu sự kiềm chết cần thiết trong quan hệ (tôi cho rằng các bạn thiếu bản lĩnh).
- Còn thiếu một thủ lĩnh (Ban quản trị) đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giải quyết những xung đột.
- Môi trường ảo cũng là một trong những điều kiện phát triển cho những người thiếu kiềm chế.
Từ những nguyên nhân ấy, tôi kêu gọi mọi thành viên hãy vì một Thăng Long kỳ đào tốt đẹp hơn mà hết sức tự giác kiểm chế, trong mọi trường hợp hãy luôn bình tĩnh và luôn tỏa ra mình là những mem trí thức, có hiểu biết, và có văn hóa. Dù là môi trường ảo hay thực thì các bạn nên là những người có cái đầu lạnh và trái tim nóng để cho ngôi nhà của mình sạch hơn. Tôi cũng muốn gởi lời đến BQT nên luôn thể hiện mình là trung tâm đoàn kết trước mọi người. Tôi nghĩ BQT không nên coi việc xóa bài là biện pháp quản trị mà cần có sự quan tâm, chia sẻ cùng với các mem.
Thân,
shihamoni
-
06-08-2010, 12:11 PM #8
Bài viết của Shihamoni xứng đáng là một khẩu hiệu cho thanglongkydao của chúng ta!
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
06-08-2010, 12:20 PM #9
thôi đi các bác.khen nhau làm gì.hô khẩu hiệu thì các bác không bằng em đâu.em làm ở ban dân vận của phường đấy.suốt ngày kẻ vẽ pano,băng rôn thôi.lãnh đạo bảo sao làm vậy.mở mồm mà cãi là về quê chăn vịt ngay tức thì.thà chịu phận dân đen sống lâu 1 chút còn hơn mấy bố thích chống chế thích nổi loạn.
-
06-08-2010, 12:34 PM #10
Kiến nghị để thanglongkydao.com phát triển!
Đánh dấu