Nói cho cùng thì cũng là cái "ý thức" của mỗi người phải tập, phải không bác Lâm? Nói đến cái ý thức thì rất khó. Theo thiển nghĩ của mình thì phải tập từ bé mới mong có được. Phải đào tạo chúng ngay từ lớp mầm non. Thêm vào đó gia đình cũng phải làm gương cho bé thì xã hội mới đỡ nặng nề. Bởi lẽ cũng đúng thôi...gia đình chính là nền tảng của xã hội.

Nếu nói đến cái ý thức thì phải lấy Singapore làm ví dụ gương mẫu. Từ đường xá cho tới guồng máy hoạt động của họ thật ít quốc gia bằng. Ngay cả nước Mỹ giàu mạnh thế mà về mặt ý thức cũng còn kém xa người dân Singapore. Bất luận là quan hay dân, nếu phạm pháp vẫn phải bị ăn đòn như nhau .