Kết quả 1 đến 10 của 25
Threaded View
-
04-07-2009, 09:02 PM #25
Mình không đủ trình độ để bàn về khả năng của các thượng tướng. Có điều nghĩ làm vầy, thực ra các danh tướng Tàu (miễn đừng quá già) tuy đã hết thời như Liễu Đại Hoa chăng nữa thì so với các chư hầu vẫn thuộc hàng "bảo đao bất lão", muốn chơi hòa một ván hậu thủ không phải là khó khăn gì. Thậm chí vẫn có thể chiến thắng. Ngược lại ngay cả các danh tướng như Hứa, Tưởng, Hồng... mà cậy khỏe làm càn thì việc bất ngờ té ngựa trước Bảo, Quân, Huynh của ta cũng là việc có thể xảy ra (thực tế thì Lã Khâm đã té mấy lần trước các tướng ta như Mai Thanh Minh, Nguyễn Vũ Quân rồi, gần đây là việc Triệu lão khai cục đã phản tiên trước Thành Bảo mà rồi vẫn phải ngậm ngùi cay đắng khiến cho giới cờ Trung Thổ xôn xao khó chịu)
Tướng Tàu ai có xuất mã thì cũng vậy thôi, phong độ và tâm lý thi đấu quyết định tất cả. Hơn chục năm trước có nghe anh B. "đen" kể rằng trong 30 cao thủ top đầu của Tàu thì sự chênh lệch đẳng cấp rất nhỏ. Ai trong số đó cũng thừa sức gây khiếp đảm cho đối thủ.
Tóm lại là... chúc VN may mắn và phong độ luôn ổn định, thế thôi.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Thông tin về giải đấu tuyển chọn của ĐTQG cờ tướng nam Việt Nam
Đánh dấu