Kết quả 1 đến 10 của 55
Hybrid View
-
28-09-2010, 08:57 AM #1
thế trận nào cũng vậy
khai cuộc khoảng 12-15 nước đầu tiên phải xuất các quân chủ lực vào các điểm trong yếu ( tùy thế trận nữa thường là lộ 4,6...) và đặc biệt không đi 1 quân liên tục 3-4 nước ( trừ khi dối phương sơ hở dể bắt dc 1 trong 2 - rất hiếm gặp)
mình nghĩ bạn lên nghiên cứu kỹ lại khai cuộc.
-
28-09-2010, 04:47 PM #2
-
28-09-2010, 10:05 PM #3
Nghiên cứu bố cục như vậy thì có mà đi thi đấu với các em ... nhi đồng
Bi giờ các bố cục được nghiên cứu tầm khoảng 20 nước mỗi bên ( tính 2 bên gộp lại là tầm 40 nước ) là còn ít đấy bạn à.
Nghiên cứu như bạn thì các em thiếu nhi 10 -12 tuổi thuộc dạng cờ năng khiếu nó cũng dập cho te tua.
-
28-09-2010, 10:10 PM #4
-
28-09-2010, 11:43 PM #5
-
29-09-2010, 01:34 PM #6
rõ hài !!
trình mình có hạn đọc nhiều sách nhưng chưa có sách nào dám nói hiểu hết ý trong đó cả.
nhưng như cách bạn nói thìko tin bạn đi hỏi nhưng cao thủ bạn biết đi có ai nghiên cứu khai cuộc mà 6-8 nước ko ?
hay chỉ có mình bạn ?
Hay người ta cao cờ viết sách mình phải tin vô điều kiện đa số các sách cờ đều dc dịch từ trung quốc mà người viết toàn là " cao thủ trong hàng vạn vạn người " thì bạn thử nghĩ coi ......trừ khi bạn " xuất chúng " quá thì thôi
p/s: các sách cờ của HÒ VINH HOA hướng dẫn khai cuộc cac trận bạn có thể tìm đọc thử coi ông phân tích khai cuộc bao nhiêu nước nhé.Còn như vậy mà bạn còn ý kiến nữa thì mình thua
vì HVH là ai hy vọng bạn biết
Lần sửa cuối bởi cotuongvn, ngày 29-09-2010 lúc 01:41 PM.
-
10-11-2010, 11:53 PM #7
Bạn này đã đọc bao nhiêu sách rồi mà phát biểu như người ngớ ngẩn vậy. Bạn có hiểu thế nào là khai cục không. Cờ tướng dc người ta chia ra làm 3 giai đoạn là khai cục, trung cục và tàn cục. Các sách dạy khai cục thì ít nhất cũng phải khoảng 15 nước cho mỗi bên (tổng số là 30 nc), một số sách dạy khai cục chuyên sâu thì có khi đến 25 - 30 nước cho mỗi bên. Còn các sách bạn đọc thấy nói là biến cục làm cho bạn hiểu nhầm nghĩa nên tưởng sau khai cục là biến cục. Thực chất biến cục tức là các biến chính hoặc phụ của khai cục (theo kiểu rẽ nhánh cành cây). Do vậy biến cục chính là khai cục còn gì hay nói cách khác biến cục vẫn nằm trong khai cục (cả quyển sách bạn nói của Hà Thuận An chính là sách dạy khai cục còn gi).
Nói chung là muốn chơi cờ tướng giỏi thì phải học 1 cách bài bản. Những người mà chỉ tự chơi lâu k qua sách, k qua thầy thì đánh muôn đời gặp phải VĐV cấp 1 chấp cho 1 mã vẫn thua đấy. Ví thử như bạn đi học phổ thông mà k có thầy , k có sách thì bao giờ bạn mới thành người dc. Đã học thì phải học đầy đủ cả khai trung tàn, sau đó còn phải đi cọ xát nhiều thì mới nên người dc.
Đối phó với quá cung pháo đi hậu....
Đánh dấu