Kết quả 1 đến 5 của 5
Hybrid View
-
10-04-2013, 01:35 PM #1
Tôi có xem qua một phim tài liệu về các cao tăng người Nhật tự ướp xác kiểu này. Khi nào tìm ra tôi sẽ post lên thêm. Đó là một quá trình dài và đau đớn cực khổ. Nếu thành công thì được thờ và trở thành Phật!! Nghe nghịch lý với Phật Giáo quá.
Một quá trình dài hơn 5 năm! 3 năm đầu chỉ ăn đậu và các loại hạt, đã thế các ông còn hoạt động tay chân nhiều hơn bình thường, mục đích là làm cho thân thể tiêu hết mỡ. Sau đó bắt đầu chỉ còn ăn vài loại hạt và uống trà trộn chút ít sơn mài. Sơn mài có độc và ngấm dần vào cơ thể để đến lúc chết vi trùng không phá được các tế bào. Lý do giai đoạn này lâu là nếu làm lẹ quá thì độc tố chưa ngấm đủ sẽ thất bại. Độc ngấm dần nên nhà sư rất yếu và nôn mữa thường xuyên làm cho cơ thể càng khô thêm giúp cho việc thành công sau này.
Khi cảm thấy người khô đủ, nhà sư vào một hang đá nhỏ ngồi thiền, cho lắp miệng hang lại chỉ chừa một lỗ nhỏ cho nhà sư thở và một sợi dây để rung chuông. Đến khi chuông hết rung thì ở ngoài bít lỗ lại và chờ vài năm. Khi mở hang ra, nếu thành Phật thì được thờ, không thì đem thiêu!
Xác chết ngồi 600 năm không phân hủy
Đánh dấu