Tất cả giải thích trên đều có lý tuy nhiên tính "chẳn lẽ" trong ván cờ cụ thể này là làm cho XANH hết nước đi để phải Chốt 6 bình 7 (B6-7) chứ chưa phải là XANH hoàn toàn hết nước đi (Buộc thua ).
Để thắng vẫn còn có một điều kiện nữa, lợi dụng điều đó nước thứ 4 XANH Không chơi 4. ... P6/2 mà chơi:
4. .... .. P6.1
5. P3-4
(Xem hình dưới)
Đến đây thì Đỏ thật sự sai lầm vì vị Pháo vô cùng xấu, từ lúc này Quân Pháo chủ chốt trở thành vô dụng (Không thể hồi về sát Chốt hay tham gia tấn công) và ván cờ dẫn đến Hòa
Diễn biến tiếp theo
Nều có gì chưa đúng mong các bạn phản biện để hoàn chỉnh thế cờ. CHÀO.
Tôi thử thoát con pháo đỏ về như thế này xem như thế nào:
Đánh dấu