Kết quả 11 đến 14 của 14
Chủ đề: Trận chấp mã !!!
-
06-05-2010, 05:21 PM #11
Có ông em Đại Khỉ có sách chấp mã,2 mã, pháo 2 pháo,xe.....đến Đại Khỉ còn nghĩ ra trò chấp 2 sĩ 2 tượng 2 mã nữa là !
-
17-08-2010, 10:40 PM #12
Tôi chấp tướng, Hồ Vinh Hoa ko thắng nổi. he he
-
17-08-2010, 11:26 PM #13
ở vũng tàu cao thủ có thể châp người chơi bình thường đến cả xe( người chơi bình thường sức cờ cũng khoảng 16xx)
-
19-08-2010, 11:30 PM #14
Mình chấp mã thường dùng 1 trong 2 cách sau :
1.Trung pháo : Bất kể đối phương dùng thuận pháo , liệt pháo , hoặc các loại hình phòng thủ nào thì nguyên tắc chính là nhanh chóng dùng 1 xe phong tỏa 1 bên đối phương ( do ra cờ nhanh hơn nên chuyện này cũng không khó lắm) . Sau đó tùy tình hình mà dùng con xe + pháo còn lại mà giữ tiên ép cờ tới khi đối phương phạm sai lầm mà khai thác giành thắng lợi .
2.Tiên nhân chỉ lộ : Cách này thông con tốt bên con mã còn lại rồi từ từ lên tượng ,ra xe ,dùng pháo ăn chốt đè mã hạn chế biến của đối phương . Rồi sau đó cũng từ từ mà giữ tiên ( có khi làm hết mấy bước trên xong thì cũng đã bình tiên rồi) hoặc kềm kề lẫn nhau chờ đối phương sơ hở .
Có 1 số nguyên tắc chính khi chấp mã bất kể cách này hoặc cách kia mà mình rút ra :
1.Bất kể đối phương có sai lầm hay không bản thân mình không được đi tùy tiện bất kể nước nào bởi )chỉ cần bình tiên hoặc thất thế 1 xíu dễ ngồi bí rị lắm).
2.Trường hơp đối phương đi cờ chính xác sử dụng hợp lý lợi thế cờ mà tấn công khiến mình thất thế thì cũng phải bình tĩnh mà xử lý chính xác ( mình hay tự nói là đi nước cờ mạnh nhất trong những nước yếu ) và chờ đợi đối phương chủ quan đi bậy mà khai thác
3.Nhanh chóng kết thúc ván cờ ngay khi có cơ hội ( cái này tùy thuộc vào sức cờ tàn)
4.Cuối cùng và quan trọng nhất : Nếu đối phương đánh hay quá , mình đi đúng hết mà vẫn thua thì cười mà nhận thua thôi , tại mình chấp quá sức thôi mà.
Trận chấp mã !!!
Đánh dấu