Cái được lớn nhất của giải đấu các CLB là đã đưa phong trào phát triển sâu rộng và từ đó hình thành nên nhiều CLB, ý thức luyện tập cũng bài bản, chuyên nghiệp hơn, khả năng của những người nghiệp dư cũng sẽ cải thiện đáng kể qua đó tìm được nhiều nhân tố xuất sắc; Với việc khuyến khích xã hội hóa thể thao , trong tương lai gần 1 giải đấu các CLB quy mô toàn quốc có thể sẽ diễn ra, số lượng những người yêu cờ có tiềm lực về kinh tế ở VN cũng không phải là ít và sẽ không ngạc nhiên nếu 1 đội cờ mang tên 1 thương hiệu hay một cái tên tùy hứng nào đấy có thực lực còn mạnh hơn cả đội tuyển của 1 tỉnh , thành phố , ngành; giải đấu cấp CLB toàn quốc có thể còn hấp dẫn hơn rất nhiều A2 toàn quốc ; nó sẽ như giáp cấp liên tái của TQ.
Đều là những người muốn phong trào cờ tướng HN đi lên cả, cũng toàn là những người quen thân, tại sao các bác không ngồi lại giải quyết mọi chuyện 1 cách nhẹ nhàng , việc gì chả có hướng giải quyêt,cần gì phải đao to búa lớn giữa chốn đông người làm gì, người xây dựng thì ít mà đổ thêm dầu vào lửa thì nhiều. Cờ tướng HN gần đây có thể phát triển mạnh về lượng, phong trào đang lên nhưng chất thì vẫn chưa có nhiều chuyển biến đáng kể, những việc như thế này ít nhiều sẽ gây nên chia rẽ trong làng cờ HN, môt điều không nên 1 chút nào cả