Kết quả 11 đến 20 của 62
Hybrid View
-
09-11-2010, 10:30 AM #1
tất nhiên là người vn ai chẳng mong đội nhà vô địch.
nhưng có 1 câu nói rất hay
bạn muốn thành công phải biết vị trì của mình hiện đang ở đâu ?
anh đã đâm chết 6 tướng tàu ( Tưởng Xuyên , Hồng Trí , Lữ Khâm , Triệu Quốc Vinh ... ) 1 thành tích chưa ai làm được , nói ví dụ dễ hiểu nhé TQV từng thắng HNX ( dù rất ít nhưng thường là ván đấu hay ! ) vậy có ai dám nói TQV hơn HNX ko ?
chúng ta phải thừa nhận trình cờ của anh Bảo và Huynh so với LK,HT là còn thua họ ( nhin TDC làm mưa lam gió ở VN là dê thấy nhất ) vì vậy chỉ mong " may măn " + chút " xuất thần " thì chính xác hơn
-
09-11-2010, 06:23 PM #2
Thì vẫn khẳng định cờ 1 ván vẫn có bất ngờ mà . Theo thống kê mình biết Triệu Quốc Vinh trong 20 năm chiến đấu đã thắng Hứa Ngân Xuyên 9 ván . Trong đó ngoài ván năm 2008 là bất ngờ ( do Triệu Quốc Vinh đã xuống dốc trước đó ) . Còn 8 ván còn lại đều ở giai đoạn đỉnh cao trải dài từ năm 1993 cho đến năm 1999 ( 6 năm ) . Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao của Triệu Quốc Vinh . Riêng việc có tận 8 ván thắng " chỉ " trong thời gian ko quá dài đó vs trước 1 kỳ thủ như Hứa Ngân Xuyên là điều ko dễ chút nào đâu ! Nên nhớ rằng trong 1 năm thi đấu , Hứa thường thua có 3 đến 4 ván thôi . Ko ngẫu nhiên mà Lão Triệu 4 lần vô địch China , thua 1 ván cờ ko có nghĩa là Triệu lão ko xuất sắc .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
09-11-2010, 06:30 PM #3
Đừng bán độ lung tung nghen
-
08-11-2010, 12:52 AM #4
chưa đánh đã sợ thì sao đánh được cờ hả bạn.mình phải lạc quan tin tưởng vào tương lai chứ
-
08-11-2010, 09:17 AM #5
cũng hi vọng Việt Nam vô địch nhưng em nghĩ chúng ta có tên trong top 3 là hợp lí, để có đc chức vô địch chắc cần chuẩn bị 1 vài năm nữa
I know i'll often stop and think about them
In my life i love you more
-
09-11-2010, 09:40 AM #6
Nhìn vào bảng danh sách ta thấy:
1- 2 danh thủ mạnh nhất là Lữ Khâm và Hồng Trí hiện chơi vẫn còn rất cao nhưng rõ ràng là có dấu hiệu xuống sức. (Xem giải cá nhân 2010, TLKD đã tường thuật).
Các Danh thủ như: Triệu Nhữ Quyền, Ngô Quý Lâm chúng ta cũng đã quen thuộc. Hiện phong độ họ vẫn cao nhưng chắc chắn không còn ở đỉnh cao nhất nữa.
Với phong độ ổn định như hiện tại, ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh
Tôi cho rằng năm nay cơ hội cho VN là lớn hơn nhất so với các năm trước.
-
09-11-2010, 04:54 PM #7
anh Trí hơi nhầm lẫn rồi , giải A1 2010 vừa qua Hồng Trí lẫn Lữ Khâm đều chơi ko tốt và tụt sâu xuống dưới bảng xếp hạng . Thậm chí Hồng Trí còn suýt tụt hạng đấy . Có điều Hồng Trí được đi do anh đứng đầu giải tuyển chọn Á Châu đầu năm nay , còn Lữ Khâm thì đại diện cho đơn vị đăng cai ( Quảng Đông ) để xuất chiến ,do Hứa Ngân Xuyên đã có vinh dự rước đuốc rồi ( Lữ đánh là đương nhiên , chẳng nhẽ lại ăn cả 2 suất đánh cờ + rước đuốc ) Tại Quảng Đông Hứa , Lữ là đại ca còn lại là phía sau nên cũng dễ hiểu 2 suất mà đoàn Trung Quốc cử thi đấu lần này mà ko phải Hứa Ngân Xuyên hay Tưởng Xuyên
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
09-11-2010, 06:32 PM #8
Nhầm đâu mà nhầm, anh ghi rõ là xuống sức rồi còn gì?
Có nghĩa là thấp hơn nhiều so với chính họ. Nói là rất cao là vì thực sự họ vẫn còn cao chứ? So với anh em mình chẳng hạn?
Với lại anh nói ta có cơ hội lớn nhất trong các năm chính vì sự sụt giảm phong độ của 2 danh thủ TQ này mà.
-
09-11-2010, 08:07 PM #9
-
09-11-2010, 09:43 AM #10
Ở bảng nữ:
Đường Đan và Vương Lâm Na đang rất sung sức và đạt đẳng cấp thượng thừa. Trong khi các tuyển nữ của ta chưa đạt phong độ cao nhất.
Dù có yêu quý các kỳ thủ của ta đến mấy đi nữa thì sự thật vẫn là khó qua được ải này.
Mong là đội nữ đạt hạng 3-4 là thành công rồi.
ASIAD 16 - Hy vọng lớn cho cờ tướng Việt Nam .




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu