Ta thử nhìn đơn giản : Các cao thủ chơi cờ hàng đầu của ta sống ra sao?
Dư luận xã hội quanh ta nhìn các cao thủ cờ với con mắt như thế nào?
Thực sự mỗi cao thủ có tự là người có nhân cách, văn hóa cao không? Được kính trọng , coi là 1 ngề không?
- Trước tiên, mỗi người chơi cờ cần đổi mới tư duy, phải tự nâng tầm nhân cách của mình, nên phải trau dồi văn hóa, phải làm sao mình cũng được dư luận xã hội yêu mến, ngề cờ từ đó sẽ được yêu mến và nhân rộng.
-Đó là tiền đề đầu tiên mà chúng ta có thể làm. Cũng khó, nhưng phải quyết tâm.
-Còn bao điều cần và cần làm cả từ chủ quan đến khách quan nữa, nền cờ chúng ta mới có hy vọng tiến được.
Mặc dù có người có trách nhiệm của LĐ cờ đã nói: Không có môn TT nào đã đem được những tấm uy chương cao quý loại nhất về cho tổ quốc ta như môn cờ( cả CT và CV) mà lại được quan tâm và đầu tư ít như ....Đừng hy vọng cái người ta cho, chúng ta phải đòi may ra mới được.