Kết quả 1 đến 10 của 29
Hybrid View
-
01-12-2010, 06:11 PM #1
Chúng ta muốn vượt qua TQ thì đều đó phải nói là rất khó, nhưng chúng ta có thể đề ra những kế hoạch cũng như lộ trình nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách so với TQ.
- Công việc cấp bách là chuyên nghiệp hoá cờ tướng Việt Nam. Tạo ra một điều kiện thuận lợi nhằm cho các kỳ thủ yên tâm cống hiến hết mình cho đội, không phải đi đánh độ ăn tiền làm bào mòn sức khoẻ mà thay vào đó là chuyên tâm nghiên cứu những thế trận mới cũng như những đòn đánh mới.
- Nâng cao chất lượng của cơ sở vật chất: đó là lập kỳ viện, mở kỳ đài, làm ra sw cũng như tạo ra tạp chí kỷ nghệ nhằ mục tiêu tập hợp những con người có tâm huyết với cờ làm ra những sản phẩm có chất lượng, nghiên cứuc ra thêm nhiều biến mới, phục vụ cho công tác nghiên cứu và nâng cao công lực của kỳ thủ một cách tối ưu.
- Phát triển mạnh mẽ phong trào: mỗi địa phương cố gắng phát triển phong trào cờ ngay tại địa phương mình, bên cạnh đó phối hợp cùng các đại phương khác cùng nhau giao lưu, trao đổi kỳ nghệ lẫn nhau, tạo thành những chuỗi hệ thống nhằm nâng cao - phát triển phong trào cũng như tạo ra sự hứng thú cho các kỳ thủ. Lấy thí dụ, mỗi tháng chỉ cần có 2 địa phương tổ chức những giải mở rộng như Quảng Ninh Open, Hà Nội Open, Hưng Yên Open, Sài Gòn Open, Cà Mau Open, Đà Nẵng Open... tạo thành một hệ thống thi đấu trong năm, thì trong 12 tháng chúng ta có đến 24 giải thi đấu, đó chính là chúng ta san sẻ trách nhiệm với TW mà vẫn đảm bảo tính giao lưu cũng như hợp tác lẫn nhau và đều quan trọng là hướng các kỳ thủ vào nghiên cứu cũng như thi đấu.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ, lập ra một hệ thống đào tạo có bài bản nhằm đào tạo ra những kỳ thủ trẻ có tiềm năng, cần phải giải quyết tốt vấn đề học văn hoá và gắn bó với cờ, giúp gia đình các em yên tâm khi cho con em mình tham gia đội tuyển.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc môn cờ tướng, chặn đường phía trước còn lắm chông gai.
Đánh dấu