đúng như bạn nói 3 Thiên Tài Kỳ Nghê là Hồ Vinh Hoa , Hứa Ngân Xuyên và Triệu Hâm Hâm . Sẽ ko có Dương Quan Lân mà thay vì Triệu Hâm Hâm là tiểu Triệu đăng cơ lúc chưa đến 20 tuổi năm 2007 lúc đó mới 19 . Hứa Ngân Xuyên là 1 trong những kỳ thủ mạnh nhất về thể lực , đã từng có bài phỏng vấn trên Quảng Đông mạng lẫn XQLand ngày xưa . Do Hứa rất chăm tập thể lực vào mỗi sáng thức dậy nó đến từ nếp xưa khi cơ hàn . Anh cùng thầy anh Trương Hán Cường luôn dạy sớm tập cờ rồi đi chiến đấu vs lục lâm giang hồ khắp hang cùng ngõ hẻm khi còn bé . Chưa kể Hứa sn 1975 lúc này mới 35 tuổi đó chưa phải là " già " ở bộ môn trí tuệ .Nên ko có chuyện Hứa dưỡng sức mà cũng nên hiểu các danh thủ trẻ giờ đang tiến rất nhanh .
Bạn An Dương nói giải vô địch Trung Quốc tiền bèo là ko đúng đâu . Vô địch = 5 vạn Tệ , tương đương 130 đến 140 triệu quy ra VN Đ .Nó chỉ ko lớn nếu so về mặt bằng giải thưởng ở Trung Quốc thôi . Có điều vs Hứa tôi nghĩ đó ko phải số tiền quá lớn vì anh có rất nhiều từ chế độ đãi ngộ ở Quảng Đông và những thành tựu đạt được Hứa đứng thứ 6/10 thanh niên ưu tú của Quảng Đông trong đợt bình xét năm 2007 ( dĩ nhiên thì phong tặng này kèm theo cơ man là vật chất ) .
Mặt khác Hứa ko tham gia giải A1 vừa qua bởi lẽ anh phải đại diện cho Quảng Đông rước đuốc đây là 1 niềm vinh dự cực lớn mà người ta ko thể đong đếm = tiền được . Chứ ko phải là nghỉ ngơi , chọn giải phấn đấu đó là theo thiển ý của mình .