Kết quả 11 đến 13 của 13
Chủ đề: Đọc Sách
-
15-01-2011, 01:30 PM #11
Bác laototphilao đưa những vấn đề hay và rất hóc hiểm .Thú với bác là tôi cũng chưa hiểu rõ ngọn ngành cái nghi án này vì quá nhiều nguồn tư liệu đưa ra các lời giải thích khác nhau .Khổ nỗi sự giải thích dựa trên lập luận không dựa trên chứng cớ nên khó xác quyết .Câu hỏi đành treo lơ lửng chờ đợi cao nhân vậy
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
15-01-2011, 02:21 PM #12
Theo cháu đây có thể là một thiếu sót của vua Lê Thánh Tông,hay cũng có thể ông nghĩ người vừa được giải oan chỉ được như thế thôi.Tuy nhiên dưới triều đại của vua Lê Tương Dực ông đã phong lại cho Nguyễn Trãi tước Tế Văn hấu và sau này vua Lê Hiển Tông phong là Uyên Linh Diên Khánh Đai vương.Đến thời vua Tự Đức cũng phong tước hàm như vậy
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
15-01-2011, 09:51 PM #13
Càng lúc càng ngạc nhiên về Culu ,nhớ ngày truớc ai cũng khó chịu với Ngọc con vì kiêu ngạo ,chỉ có Culu cực kỳ bênh vực vì biết bản chất của Ngọc không phải thế ,sau Ngọc thay đổi ai cũng mến .Điều này chứng minh cho cái nhìn lão luyện của Culu ,không đánh giá trên hiện tuợng mà nhìn từ bản chất vấn đề .Ôi Lão Ô bách tuế còn thua xa Phuợng Hoàng sơ sinh là vậy
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Đọc Sách
Đánh dấu